10:00 16/08/2010

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ

An Huy

Những trường đại học ghi dấu một thời đèn sách của hàng loạt gương mặt có tên trong danh sách tỷ phú Mỹ

Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes đã liệt kê danh sách những trường đại học ghi dấu một thời đèn sách của hàng loạt gương mặt có tên trong danh sách tỷ phú Mỹ.
Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes đã liệt kê danh sách những trường đại học ghi dấu một thời đèn sách của hàng loạt gương mặt có tên trong danh sách tỷ phú Mỹ.
Việc có được tấm bằng tốt nghiệp của những ngôi trường danh tiếng này không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn sẽ thành tỷ phú hay triệu phú.

Nhưng đây là những ngôi trường đóng góp nhiều tỷ phú nhất cho nước Mỹ, và chính những nhân vật ưu tú này đã đem đến cho ngôi trường họ từng học một thứ uy tín vô giá.

Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes đã liệt kê danh sách những trường đại học ghi dấu một thời đèn sách của hàng loạt gương mặt có tên trong danh sách tỷ phú Mỹ.

1. Đại học Havard

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 1

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 62
Thay đổi so với năm ngoái: +8

Những tỷ phú nổi danh nhất từng là sinh viên của trường phải kể tới là thị trưởng New York - ông Micheal Bloomberg, người sáng lập tập đoàn tài chính Citadel - ông Kenneth Griffin, tỷ phú David Rockerfeller Sr. - hậu duệ của ông trùm dầu lửa Rockerfeller.

2. Đại học Stanford

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 2

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 28
Thay đổi so với năm ngoái: +3

Ngôi trường này là nơi đào tạo hàng loạt nhân vật tiếng tăm ở Thung lũng Silicon như người sáng lập Yahoo là Jerry Yang, hai người đồng sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page. Ngoài ra, trong số các cựu sinh viên Stanford giờ là tỷ phú còn phải kể tới Philip Knight, ông chủ của hãng đồ thể thao Nike, người sáng lập của quỹ đầu cơ DE Shaw là David Shaw.

3. Đại học Columbia

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 3

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 20
Thay đổi so với năm ngoái: +4

Không chỉ tổ chức và quản lý giải thưởng Pulitzer danh tiếng, Đại học Columbia còn nổi tiếng vì là nơi cắp sách tới trường một thời của các tỷ phú hàng đầu như Warren Buffett, Henry Kravis và Robert Kraft.

4. Đại học Pennsylvania

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 4

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 18
Không thay đổi so với năm ngoái

Được thành lập bởi “khai quốc công thần” của nước Mỹ Benjamin Franklin, ngôi trường này còn nổi tiếng bởi sở hữu trường kinh doanh Wharton. Những tỷ phú từng học qua trường này gồm có đại gia bất động sản Mortimer Zuckerman, nhà đầu cơ Daniel Och, nhà tài chính Michael Milken.

5. Đại học Yale

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 5

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 16
Không thay đổi so với năm ngoái

Đai học Yale là nơi ươm mầm cho nhiều gia đình doanh nhân nổi tiếng như cha con Forrest Mars Jr. và John Mars của hãng kẹo Mars, cha con Cargill MacMillan Jr. và Whitney MacMillan của hãng nông sản Cargill. Nhà đầu tư Eddie Lampert và người đồng sáng lập quỹ đầu tư Blackstone là Stephen Schwarzman cũng học ở trường này ra.

6. Đại học Chicago

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 6

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 13
Thay đổi so với năm ngoái: +3

Đây là trường do ông trùm dầu lửa John D. Rockefeller của Mỹ sáng lập. Những tỷ phú nổi tiếng đã tốt nghiệp trường này gồm có nhà đầu tư tài chính Joseph Mansueto thuộc quỹ Morningstar, hay David Rubenstein và William Conway thuộc ngân hàng đầu tư Carlyle.

7. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 7

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 11
Không thay đổi so với năm ngoái

Nổi tiếng với ưu thế trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, MIT là cái nôi đào tạo của nhiều tỷ phú như anh em Charles và David Koch của tập đoàn công nghiệp Koch Industries hay Irwin Jacobs - người sáng lập kiêm Chủ tịch hãng sản xuất con chip Qualcomm.

8. Đại học New York (NYU)

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 8

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 10
Là trường mới gia nhập danh sách các trường đại học của tỷ phú

Là tổ chức giáo dục bậc cao phi lợi nhuận lớn nhất ở Mỹ, NYU cũng là nơi người đồng sáng lập hãng bán lẻ nội thất Home Depot, tỷ phú Kenneth Langone, và các nhà quản lý quỹ đầu cơ Israel Englander vàhn Paulson từng theo học.

9. Đại học Northwestern

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 9

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 10
Không thay đổi so với năm ngoái

Tỷ phú Pete Peterson của tập đoàn đầu tư Blackstone, hay Daniel Pritzker - người sáng lập chuỗi khách sạn nổi tiếng Hyatt đều học trường này ra.

10. Đại học Cornell

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 10

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 9
Không thay đổi so với năm ngoái

Đại học Cornell là nơi đào tạo 5 thành viên trong gia đình tỷ phú Johnson, chủ tập đoàn sản phẩm gia dụng và chăm sóc cá nhân SC Johnson, và nhiều tỷ phú khác như người sáng lập hãng phần mềm PeopleSoft - tỷ phú David Duffield.

11. Đại học Princeton

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 11

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 9
Là trường mới gia nhập danh sách các trường đại học của tỷ phú

Ban đầu, Đại học Princeton có tên là Đại học New Jersey. Trường là nơi nhiều tỷ phú nổi tiếng như nhà đầu tư Carl Icahn, tỷ phú Jeff Bezos sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến Amazon, cựu Giám đốc điều hành Meg Whitman của mạng bán lẻ eBay.

12. Đại học California, Berkeley

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 12

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 9
Không thay đổi so với năm ngoái

Tỷ phú James Simons của quỹ đầu cơ Renaissance Technologies và tỷ phú Gordon Moore - người đồng sáng lập hãng sản xuất con chip Intel từng theo học trường này.

13. Đại học Nam California

Những “lò” đào tạo tỷ phú của nước Mỹ - Ảnh 13

Số cựu sinh viên là tỷ phú: 9
Không thay đổi so với năm ngoái

Không chỉ là nơi đào tạo nhiều diễn viên và vận động viên, ngôi trường này còn là cái nôi sản sinh nhiều tỷ phú của Mỹ.