08:01 07/10/2019

Đón 22 dự án với dòng vốn 450.000 tỷ đồng, Phan Thiết chuyển mình “lột xác”

Khánh Linh

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vừa diễn ra tại Phan Thiết vào cuối tuần vừa qua, dòng vốn 450.000 tỷ đã chính thức chảy vào Bình Thuận thông qua 22 dự án tỷ USD

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vừa diễn ra tại Phan Thiết vào cuối tuần vừa qua, dòng vốn 450.000 tỷ đã chính thức chảy vào Bình Thuận thông qua 22 dự án tỷ USD. Đây được xem là bước đệm cho Bình Thuận bứt phá trong năm 2019.

Sáng ngày 22/9, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn kỷ lục hơn 450.000 tỷ đồng (tương đương hơn 19,2 tỷ USD).

Trong số các siêu dự án đầu tư vào Bình Thuận ở thời điểm hiện tại, nhiều dự án được kỳ vọng sẽ làm lột xác toàn bộ diện mạo của Bình Thuận khi đưa vào hoạt động như: Mũi Né Summerland Resort của Hưng Lộc Phát; Novaworld có quy mô 1,000 ha của Novaland...

Được biết, Novaworld là tổ hợp nghỉ dưỡng nằm tại phường Tiến Thành, Phan Thiết. Dự án có quy mô gần 1,000 ha, sở hữu 7 km bờ biển, là một tổ hợp resort nghỉ dưỡng có tích hợp khu thể thao biển và safari.

Cùng với đó là dự án Mũi Né Summerland Resort, có quy mô hơn 31,5 ha, là tổ hợp giải trí và tiệc tùng theo mô hình Lasvegas, Macau thu nhỏ.

Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 2.000 căn khách sạn 5 sao, hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar - beer club...Tất cả được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2.000 m của dự án.

Đón 22 dự án với dòng vốn 450.000 tỷ đồng, Phan Thiết chuyển mình “lột xác” - Ảnh 1.

Theo đại diện Hưng Lộc Phát Corp, về đêm, con phố ẩm thực thêm nhộn nhịp khi khách du lịch có thể ngồi uống bia ngoài phố, nghe nhạc, tham gia lễ hội và hưởng gió biển. Phố ẩm thực về đêm sẽ được phát triển giống như phố Bùi Viện ở Tp.HCM hay Tạ Hiện ở Hà Nội. Tuyến phố shopping của Mũi Né Summerland Resort sẽ trở thành điểm mua sắm hàng đầu Phan Thiết với các cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm.

Đón 22 dự án với dòng vốn 450.000 tỷ đồng, Phan Thiết chuyển mình “lột xác” - Ảnh 2.

Ngoài tuyến phố đi bộ về đêm hơn 2.000 m, Mũi Né Summerland Resort còn chi hàng trăm tỷ xây dựng công viên nước quy mô 18.000 m2 hàng đầu tại Phan Thiết.

Đặc biệt, tại dự án này, Phan Thiết sẽ có một nhà hát lớn chuyên biểu diễn các show diễn đẳng cấp quốc tế sánh ngang với các Show Alcazar (Thái Lan), Mao Lương Đỏ (Trung Quốc), Ký Ức Hội An (Hội An)… Cuối mỗi tuần, chủ đầu tư sẽ tổ chức các show nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping trên quy mô cực lớn.

Đón 22 dự án với dòng vốn 450.000 tỷ đồng, Phan Thiết chuyển mình “lột xác” - Ảnh 3.

Sau 2 tháng công bố, thì ở thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án Mũi Né Summerland Resort đang được thi công tấp nập. Theo quan sát, hiện toàn bộ khuôn viên dự án đã trở thành một đại công trường nhộn nhịp, chủ đầu tư đã tập trung nhiều máy móc cùng hàng trăm kỹ sư làm việc.

Khu công viên nước 18.000 m2 tại dự án cũng đã được khởi công. Theo chia sẻ từ Hưng Lộc Phát, 2 tập đoàn Proslide và White Water West sẽ thực hiện từ khâu tư vấn thiết kế đến vận hành đại công trình này. Được biết, đây là 2 tập đoàn tư vấn, thiết kế và vận hành công viên nước hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Thuận ngày 22/9, UBND Tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án Mũi Né Summerland Resort và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án khác. Như vậy, tại hội nghị xúc tiến đầu tư, Mũi Né Summerland Resort là dự án duy nhất được UBND Tỉnh Bình Thuận trao quyết định chấp thuận đầu tư.

Đón 22 dự án với dòng vốn 450.000 tỷ đồng, Phan Thiết chuyển mình “lột xác” - Ảnh 4.

Ngoài chấp thuận đầu tư đã được trao, Mũi Né Summerland Resort còn là dự án hiếm hoi tại Phan Thiết có đất được cấp sổ đỏ lâu dài, sở hữu quỹ đất sạch hoàn toàn, không vướng đất công, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có giấy phép xây dựng hạ tầng toàn khu.

Dự án này hút khách khi sở hữu vị trí đẹp, nằm trên mặt tiền cung đường resort Võ Nguyên Giáp, nằm trên đỉnh đồi cao, hướng biển, được bao bọc bởi khu resort 5 sao Sealink cùng sân Golf 18 lỗ.

Một dự án đáng chú ý khác có thể kể đến dự án Hamubay Phan Thiết có vốn đầu tư gần 1 tỷ USD được thiết kế với quy mô mang tầm quốc tế là tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích gần 130 ha, do tập đoàn Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư.

Ngoài các dự án trên, Bình Thuận cũng công bố danh mục kêu gọi đầu tư với 50 dự án thuộc 3 trụ cột nêu trên và đặt kỳ vọng rất lớn sẽ thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư. Có thể kể đến: Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi (mức đầu tư 500 triệu USD), khu vui chơi giải trí tổng hợp trên đường Võ Nguyên Giáp (mức đầu tư 357 triệu USD) và khu dân cư, đô thị, thương mại dịch vụ Thiện Nghiệp - Phú Long (mức đầu tư 1,2 tỷ USD).

Được biết, ở thời điểm hiện tại, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, số ngày lưu trú bình quân của du khách đến với Phan Thiết - Mũi Né chỉ bằng một nửa của Nha Trang, Đà Nẵng, mức chi tiêu cũng chỉ bằng 1/3 của 2 thành phố này.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia du lịch của trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM cho biết: "Nguyên nhân chính của tình trạng này là Phan Thiết đang thiếu các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Hầu hết các thành phố thu hút khách du lịch lớn trên thế giới đều có ít nhất vài điểm giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hoá về đêm cho du khách: Hồng Kông có Lan Quế Phường, Singapore có Clarke Quay, Pattaya có khu Silom…

Khi các siêu dự án giải trí hoàn thành tại Phan Thiết, sẽ phá vỡ sự nghèo nàn về dịch vụ du lịch của thành phố du lịch này, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn du khách.