00:31 12/10/2019

Giải Nobel Hòa bình 2019 được trao cho Thủ tướng Ethiopia

An Huy

Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia là nhân vật được xướng tên cho giải Nobel Hòa bình 2019

Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia - Ảnh: Getty/CNBC.
Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia - Ảnh: Getty/CNBC.

Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia là nhân vật được xướng tên cho giải Nobel Hòa bình 2019, vì những nỗ lực của ông nhằm đạt một nền hòa bình với quốc gia láng giềng Eritrea.

Hãng tin CNBC dẫn tuyên bố từ Viện Nobel ở Oslo, Na Uy cho biết, giải thưởng công bố ngày 11/10 nhằm ghi nhận "cố gắng của ông Ahmed để mang lại hòa bình và hợp tác quốc tế, cũng như sáng kiến đầy kiên quyết của ông nhằm giải quyết cuộc xung đột biên giới với nước láng giềng Eritria".

Thủ tướng Ahmed đã hợp tác cùng Tổng thống Isaias Afwerki của Eritrea để đi đến một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

"Một tiền đề quan trọng cho bước đột phá này là sự sẵn sàng vô điều kiện của Thủ tướng Ahmed chấp nhận phán quyết trọng tài của một ủy ban biên giới quốc tế vào năm 2002", Viện Nobel cho hay.

Trong 100 ngày đầu tiên làm Thủ tướng, ông Ahmed cũng đã đưa Ethiopia ra khỏi "tình trạng khẩn cấp, ân xá cho hàng nghìn tù nhân chính trị, ngừng việc kiểm duyệt báo chí, hợp thức hóa các nhóm đối lập trước đó bị cho là phạm pháp, sa thải các lãnh đạo quân đội và dân sự bị tình nghi tham nhũng, và tăng cường mạnh mẽ vai trò của nữ giới trong đời sống chính trị và cộng đồng ở Ethiopia", tuyên bố ghi nhận.

Nhà hoạt động môi trường tuổi thiếu niên người Thụy Điển Greta Thunberg là một ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Ông Ahmed, nhà lãnh đạo đắc cử vào năm 2018, đứng ở vị trí thứ hai trong số các ứng viên cho giải thưởng này, theo giới nhà cái.

Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, cũng là một ứng cử viên được đánh giá cao bởi cách bà phản ứng với vụ xả súng ở Christchurch hồi đầu năm.

Đây là giải Nobel Hòa bình thứ lần thứ 100 kể từ khi giải thưởng này được trao lần đầu vào năm 1901.

Theo Viện Nobel, có 301 ứng cử viên cho Nobel Hòa bình năm nay, con số lớn thứ tư trong lịch sử. Số ứng cử viên lớn kỷ lục cho Nobel Hòa bình được ghi nhận vào năm 2016, với 376 nhân vật được cân nhắc.

Tuy nhiên, danh sách đầy đủ của các ứng cử viên cho giải thưởng chỉ được công bố 50 năm sau khi giải được trao.

Năm ngoái, Nobel Hòa bình được trao cho bác sỹ Denis Mukwege người Congo và nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad, những người đã có nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh.