09:29 31/08/2016

Kẻ chủ mưu nhiều vụ tấn công của IS bị tiêu diệt

Khánh Ly

Al-Adnani là kẻ chủ mưu hàng loạt kế hoạch tấn công các nước tham gia liên minh chống IS

Ngay từ khi mới hình thành IS, Al-Adnani luôn là một nhân vật “cộm cán”, khi có mối quan hệ thân tình với thủ lĩnh IS - Ảnh: Daily Star.<br>
Ngay từ khi mới hình thành IS, Al-Adnani luôn là một nhân vật “cộm cán”, khi có mối quan hệ thân tình với thủ lĩnh IS - Ảnh: Daily Star.<br>
Phát ngôn viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) Mohammad al-Adnani đã bị giết khi đang đi kiểm tra hoạt động của các nhóm phiến quân IS tại thành phố Alleppo, Syria.

IS chưa công bố cụ thể nguyên nhân và đối tượng đứng sau cái chết của người này, theo tuyên bố từ IS được CNN trích đăng.

Như vậy, cho đến nay, Adadni là thành viên cao cấp nhất thuộc IS bị tiêu diệt.

Dù Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là thủ lĩnh lực lượng phiến quân Hồi giáo IS, nhưng Al-Adnani mới là thành viên IS được thế giới biết đến nhiều nhất.

Al-Adnani chủ mưu hàng loạt kế hoạch tấn công các nước tham gia liên minh chống IS, do Mỹ đứng đầu. Vào tháng 1/2016, người này từng bị thương do không kích.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Abu Mohammad al-Adnani đã lên kế hoạch và tổ chức các cuộc tấn công chống lại nhiều nước phương Tây. Người này không chỉ đơn giản giữ vai trò phát ngôn viên của IS mà đã chỉ đạo rất nhiều các cuộc khủng bố chống Mỹ và các nước đồng minh thời gian qua”, chuyên gia phân tích về khủng bố của hãng tin CNN, ông Paul Cruickshank, chia sẻ trong những phân tích về IS vào tháng 1/2016.

Cũng theo ông Cruickshank, xét trên nhiều phương diện, Al-Adnani còn đáng sợ hơn thủ lĩnh IS Abu Bakr al Baghdadi, bởi Al-Adnani chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp các hoạt động tấn công của IS cũng như các băng nhóm chuyên tấn công phương Tây.

Dưới quyền của Al-Adnani, phiến quân IS đã nhiều lần tấn công Pháp và có thể một ngày nào đó sẽ thực hiện các vụ khủng bố quy mô lớn chống lại Mỹ.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại nhiều địa điểm ở Syria trong ngày thứ Ba, tuy nhiên đại diện Nhà Trắng không xác nhận có phải Al-Adnani đã chết hay không.

Câu trả lời cuối cùng về vấn đề này chỉ có thể có sau khi tình hình được đánh giá toàn diện.

Ngay từ khi mới hình thành IS, Al-Adnani luôn là một nhân vật “cộm cán”, khi có mối quan hệ thân tình với thủ lĩnh IS. Tháng 6/2014, Al-Adnani tuyên bố sẽ chiếm đóng Syria và Iraq, với mục tiêu IS sẽ trở thành nhà nước độc lập.

Theo nhiều chuyên gia phân tích chính trị, với sự xúi giục tử Al-Adnani, các phần tử cực đoan đã gây ra hàng loạt cuộc tấn công tại Mỹ, châu Âu và Australia.