08:36 26/04/2010

“Loạn” dự báo tăng giá Nhân dân tệ

Trần Bình

Thế giới đã có một tuần hồi hộp chờ đợi Trung Quốc nâng tỷ giá Nhân dân tệ theo dự báo của chuyên gia kinh tế trưởng Goldman Sachs

Khi nào Nhân dân tệ sẽ tăng giá? - Ảnh: Getty.
Khi nào Nhân dân tệ sẽ tăng giá? - Ảnh: Getty.
Thế giới đã có một tuần hồi hộp chờ đợi Trung Quốc nâng tỷ giá Nhân dân tệ theo dự báo của chuyên gia kinh tế trưởng Goldman Sachs, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Vấn đề Trung Quốc nâng hay hạ tỷ giá Nhân dân tệ so với USD chợt nổi lên gần đây, sau khi Mỹ liên tục ra sức ép đòi Trung Quốc điều chỉnh chính sách tiền tệ vì cho rằng các nhà xuất khẩu của quốc gia châu Á đã được lợi bất bình đẳng từ việc neo tỷ giá thấp.

Nhiều cuộc gặp cấp cao được thực hiện, quan chức Trung-Mỹ đi lại như con thoi. Và kết quả là, từ đây, hàng loạt dự báo về thời điểm Trung Quốc nâng tỷ giá nội tệ được đưa ra trong vài ngày liên tục.

Hầu hết các ý kiến đều có điểm chung khi cho rằng việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá sẽ diễn ra trong năm 2010, nhưng ngày giờ cụ thể thì chênh lệch rất xa, và biên độ điều chỉnh cũng cách biệt khá lớn.

Hôm 22/4, chuyên gia kinh tế trưởng thuộc hãng quản lý tài sản Invesco tại London, John Greenwood, dự báo Trung Quốc sẽ giữ nguyên chính sách tỷ giá cho tới sau tháng 6, nếu xuất khẩu của nước này chưa hồi phục trở lại mức trước khủng hoảng tài chính.

Trước đó, hôm 14/4, Jim O’Neill, chuyên gia kinh tế trưởng tại Goldman Sachs, cho rằng Trung Quốc có thể nâng giá đồng Nhân dân tệ từ 2% đến 5% vào đầu tuần qua (từ 18 đến 25/4).

Ông O’Neill cho rằng, việc giao dịch một số đồng tiền của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, chủ đề được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 4 nước BRIC, sẽ không mang lại hiệu quả nào bởi việc Trung Quốc neo tỷ giá vào đồng USD.

“Hậu quả của chính sách neo tỷ giá mà Trung Quốc đang áp dụng đang rõ ràng hơn tại nhiều nơi, đặc biệt là nhóm nước BRIC”, ông O’Neil phát biểu.

Dự báo của ông O’Neil là ý kiến nêu ra thời điểm điều chỉnh sát nút nhất, khi chỉ còn 4 ngày là bước sang tuần mới.

Trước đó một ngày, hôm 13/4, ông Nouriel Roubini, chuyên gia kinh tế thuộc trường Đại học New York, người đã tiên đoán chính xác về cuộc khủng hoảng tài chính, đã dự báo rằng Trung Quốc sẽ để đồng nội tệ tăng giá dần dần và việc điều chỉnh này có thể diễn ra từ đầu tháng 5 tới.

Theo ông Roubini, Trung Quốc sẽ nâng giá đồng Nhân dân tệ tối đa từ 3% đến 4%/năm bởi kinh tế chững lại và bất ổn xã hội có thể leo thang. Động thái này có thể khiến phía Mỹ nhận thấy nỗ lực của họ cuối cùng đã mang lại hiệu quả xứng đáng.

So với hai ý kiến trên, thì thời điểm điều chỉnh theo khảo sát của hãng tin Bloomberg là xa nhất. Kết quả điều tra dư luận với 19 nhà phân tích được Bloomberg công bố hôm 13/4 dự báo, Trung Quốc có thể nâng giá Nhân dân tệ trước ngày 30/6.

Cụ thể, 12/19 chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg cho rằng, Trung Quốc sẽ cho phép Nhân dân tệ biến động tự do hơn trong quý này. 5 chuyên gia dự báo, việc nâng giá sẽ diễn ra trước ngày 30/9, số còn lại suy đoán việc đó sẽ được tiến hành trước khi hết năm.

Cuộc khảo sát cũng dự báo, biên độ giao dịch sẽ được nới lên từ 0,75% đến 3% so với mức 0,5% hiện nay.

Như vậy, cho tới thời điểm này, thế giới đã kết thúc một tuần hồi hộp chờ đón dự báo sớm nhất của ông Jim O’Neill trở thành hiện thực, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn hai dự báo nữa xa hơn và chưa biết chừng, rất có thể còn có thêm vài dự báo khác nữa sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Tuy vậy, cũng có cơ sở để tin rằng một trong số những dự báo có cơ may thành hiện thực, khi AP hôm 16/4 đã dẫn một thông tin được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho biết nước này sẽ dần dần thông qua một cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi, nhưng đây phải là một cơ chế được kiểm soát chặt chẽ và do Trung Quốc khởi xướng.

Trước đó, hôm 15/4, Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9% trong quý 1/2010, cao hơn mức dự báo 11,7% của các chuyên gia tham dự khảo sát của hãng tin Bloomberg. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,4% trong tháng 3/2010.

Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng 18,1%, đầu tư tài sản cố định tăng trưởng 26,4%. Kinh tế Trung Quốc quý 4/2009 tăng trưởng 10,7%.

Ông Wang Tao, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng UBS AG ở Bắc Kinh, nhận xét: “Đã đến thời điểm tốt để thay đổi chính sách tỷ giá đối với đồng nhân dân tệ khi tăng trưởng kinh tế hiện lên cao và trước khi áp lực từ phía quốc tế trở nên quá cao đối với nội địa. Tăng trưởng kinh tế quý 1/2010 có thể tạo tiền đề cho việc nâng lãi suất cơ bản vào đầu tháng này”.

Cũng trong ngày 15/4, Trung Quốc cho biết, tăng trưởng kinh tế nước này đã tăng 11,9% trong quý 1/2010. Sự tăng trưởng này có thể đền bù cho những thiệt hại tiềm tàng cho các nhà xuất khẩu trong trường hợp đồng NDT tăng giá, đồng thời giúp Bắc Kinh có thêm động lực để nới lỏng chính sách tiền tệ của mình.