10:08 11/12/2015

Mỹ tố chính quyền Syria mua dầu của... IS

An Huy

“Hai bên đang cố tàn sát lẫn nhau, nhưng vẫn giao dịch với nhau hàng triệu và hàng triệu USD”

Hình ảnh do Nga cung cấp hôm 2/12 cho thấy khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow nói đoàn xe trong ảnh là xe chở dầu lậu của IS từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Reuters.<br>
Hình ảnh do Nga cung cấp hôm 2/12 cho thấy khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow nói đoàn xe trong ảnh là xe chở dầu lậu của IS từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Reuters.<br>
Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kiếm được hơn 500 triệu USD nhờ bán dầu lậu với khối lượng lớn cho Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hãng tin Reuters dẫn lời một vị quan chức Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/12.

Ông Adam Szubin, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm về chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết phiến quân IS đã bán khối lượng dầu trị giá tới 40 triệu USD mỗi tháng tại các cơ sở khai thác. Số dầu này sau đó được đưa lên xe tải, đi qua chiến tuyến của cuộc nội chiến Syria, và trong một số trường hợp còn được đưa đi xa hơn.

Tuyên bố này được xem là một trong những đánh giá cụ thể nhất từ trước đến nay về hoạt động giao dịch dầu lậu của IS.

“IS đang bán một lượng dầu lớn cho chính quyền Assad”, ông Szubin phát biểu. “Hai bên đang cố tàn sát lẫn nhau, nhưng vẫn giao dịch với nhau hàng triệu và hàng triệu USD”.

Cụ thể hơn, ông Szubin nói, một lượng lớn dầu của IS được đưa tới lãnh thổ do chính quyền Assad kiểm soát, một phần được tiêu thụ ngay trong các khu vực do IS kiểm soát, một phần được đưa tới các khu vực của người Kurd, và một phần đi sang Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi cho rằng IS chủ yếu thu tiền ngay tại giếng dầu, nên dù dầu lậu của chúng được đưa tới nhiều nơi, thì để chặn nguồn tài chính của chúng, việc thực sự cần thiết là tấn công vào các cơ sở dầu lửa”, ông Szubin nói.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói có thông tin tình báo cho thấy một lượng dầu lớn di chuyển từ khu vực do IS kiểm soát sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ông chủ điện Kremlin cũng thẳng thừng cáo buộc gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hưởng lợi nhờ buôn bán dầu lậu của IS.

Con trai của ông Erdogan đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của Nga.

“Rõ ràng, an ninh thắt chặt và đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đối với dòng dầu của IS là một vấn đề quan trọng lúc này. Chúng tôi đang chờ Thổ  Nhĩ Kỳ làm việc đó”, ông Szubin phát biểu.

“Đây không chỉ là vấn đề tài chính, mà là dòng chảy chiến binh khủng bố từ nước ngoài, là vũ khí, và cả tài chính nữa. Tôi nghĩ rằng đóng cửa biên giới [Thổ Nhĩ Kỳ] sẽ đem lại lợi ích lớn về tăng cường áp lực và giảm nguy cơ từ IS”, vị quan chức tài chính Mỹ nói.

Trong nỗ lực đánh vào các mắt xích nối giữa IS với hệ thống tài chính toàn cầu, ông Szubin cho biết Mỹ đã hợp tác với Iraq đóng cửa một loạt chi nhánh ngân hàng tại các khu vực do IS kiểm soát. IS được cho là đã cướp tới 1 tỷ USD khỏi két bạc của các ngân hàng ở Syria và Iraq, nhưng dầu lậu của IS vẫn là mục tiêu tấn công chính để chặn nguồn tài chính của nhóm khủng bố này.

IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng ở Paris và vụ máy bay chở khách Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 31/10 khiến 224 người chết.

Ngoài ra, tổ chức khủng bố khét tiếng này còn thề sẽ tiếp tục tấn công vào phương Tây và Nga. IS cũng nói cặp vợ chồng gây ra vụ xả súng cướp mạng sống của 14 người ở Mỹ hôm 2/12 là “cảm tình viên” của chúng.