
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) vừa công bố thông tin về việc mua lại số lượng lớn cổ phiếu.
Theo đó, Năm Bảy Bảy dự kiến mua lại 9.757.150 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh từ ngày 1/4 đến 26/4. Giá mua được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không quá 22.000 đồng/cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của công ty trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 đã soát xét.
Theo báo cáo này, NBB có 168 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần 460 tỷ đồng và 131 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.
Tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 20/3, thị giá NBB dừng ở mức 18.700 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, công ty sẽ phải chi khoảng 182 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.
Với số lượng cổ phiếu quỹ đang có là 139.400 đơn vị và nếu mua thành công được toàn bộ số lượng đăng ký thì tổng số lượng cổ phiếu quỹ sẽ nâng lên 9.896.500 đơn vị.
Được biết, cơ cấu cổ đông của NBB mới có những thay đổi. Cụ thể, cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII) đã mua vào lần lượt 0,88 triệu; 0,7 triệu và 1,46 triệu cổ phiếu NBB trong các ngày 12, 14 và 15/3, qua đó nâng sở hữu tại đây lên tổng cộng 48,22 triệu cổ phiếu, tương ứng 48,07% vốn.
Tại chiều ngược lại, trong ngày 15 và 18/3, một cổ đông lớn khác là Kallang Ltd lại bán ra tổng cộng 4,15 triệu cổ phiếu NBB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,5% vốn.
Với động thái mua lại lượng lớn số lượng cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu tại NBB của các công ty này theo đó cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.