14:40 27/04/2019

Ngày đầu tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Biden được rót 6,3 triệu USD

An Huy

Kết quả này cho thấy ông Biden đang chiếm ưu thế lớn trước bất kỳ một đối thủ nào khác trong Đảng Dân chủ

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, một ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, đã huy động được 6,3 triệu USD ngân sách tranh cử chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi tuyên bố gia nhập cuộc đua.

Kết quả này cho thấy ông Biden đang chiếm ưu thế lớn trước bất kỳ một đối thủ nào khác trong Đảng Dân chủ.

Theo hãng tin Reuters, số tiền mà ông Biden huy động được trong ngày đầu tranh cử chủ yếu đến từ các khoản đóng góp nhỏ. Phát ngôn viên của nhóm vận động tranh cử của ông Biden là TJ Ducklo cho biết 97% trong số này là những khoản đóng góp dưới 200 USD.

Trong số các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm tới, không một ứng cử viên nào huy động được mức ngân sách lớn như vậy trong ngày tranh cử đầu tiên.

Hai ứng cử viên "nặng ký" nhất của ông Biden là ông Bernie Sanders và Beto O’Rourke huy động được tương ứng 5,9 triệu USD và 6,1 triệu USD trong ngày đầu tiên sau tuyên bố tranh cử.

Ông Biden, 76 tuổi, chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng vào hôm thứ Năm tuần này. Lúc đầu, ông bị cho là sẽ không thể huy động được những khoản tài trợ nhỏ thông qua mạng Internet - nhân tố vốn được xem là "bài kiểm tra" về triển vọng và mức độ ủng hộ dành cho các ứng cử viên Dân chủ.

Để vào được vòng tranh luận đầu tiên diễn ra vào tháng 6, các ứng cử viên cần phải nhận được tài trợ từ 65.000 nhà tài trợ khác nhau. Ông Biden đã đạt mốc này trong vòng 12 giờ vận động đầu tiên, ông Ducklo cho hay.

Ông Biden từng giữ cương vị Phó tổng thống Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Ông hiện đang cạnh tranh với 19 ứng cử viên khác để giành cương vị người đại diện cho Đảng Dân chủ chạy đua với Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên của Đảng Cộng hòa - trong cuộc tổng tuyển cử 2020.