20:49 20/08/2019

Người của Vingroup thôi làm chuyên gia soạn thảo Luật đất đai sửa đổi

KIỀU LINH

Đại diện Vingroup cho biết, bà Hồ Ngọc Lâm đã xin rút khỏi danh sách chuyên gia soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi

 Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, Ban soạn thảo do ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng ban. Ngoài ra, có hơn 30 thành viên khác trong ban soạn thảo đến từ các Bộ, ngành, cơ quan liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Giám đốc Sở Tài nguyên các tỉnh thành phố. 

Ở Tổ biên tập, ông Trần Hồng Hà tiếp tục giữ vị trí Tổ trưởng. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó tổ trưởng. Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Phó tổ trưởng. Ông Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Phó tổ trưởng.

Danh sách nhóm chuyên gia gồm: TS. Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Trần Quốc Toản, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Văn Lịch, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai. Phó GS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn Luật Đất đai, Đại học Luật Hà Nội; ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam.

Ở nhóm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách, Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ở nhóm kinh tế đất có PGS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; PGS,TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cùng nhiều chuyên gia đến từ các Học viện, các Trường đại học và Bộ Tài nguyên Môi trường khác.

Đáng lưu ý, trong danh sách này còn có bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng ban Pháp chế của Tập đoàn Vingroup. 

Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, bà Hồ Ngọc Lâm tham gia với tư cách cá nhân, không đăng ký dưới tư cách đại diện Vingroup. Hiện tại, bà Hồ Ngọc Lâm cũng đã xin rút khỏi danh sách nhóm chuyên gia.

Cũng theo quyết định này, nhóm chuyên gia có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo dự án Luật do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Nhóm chuyên gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.