
Nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick, người đã bị buộc rời vị trí giám đốc điều hành (CEO), dự kiến bán gần 1/3 trong số 10% cổ phần tại startup gọi xe này, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết.
Việc bán cổ phần này của Travis Kalanick nằm trong kế hoạch bán 17,5% cổ phần của Uber cho tập đoàn viễn thông Nhật SoftBank Group và nhóm nhà đầu tư.
Trước đó, SoftBank cùng nhóm này tuyên bố mua lại cổ phần lớn tại Uber, trong đó chủ yếu từ các nhân viên và nhà đầu tư thời đầu của startup này.
Sau thương vụ trên, Uber được định giá 48 tỷ USD, giảm 30% so với định giá gần nhất là 68 tỷ USD hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, nhóm nhà đầu tư trên cũng đầu tư 1,25 tỷ USD vào Uber theo định giá 68 tỷ USD như một nhượng bộ đối với các nhà đầu tư thời đầu của startup Mỹ.
Theo nguồn tin trên, ban đầu Kalanick đề nghị bán một nửa tổng cổ phần của mình. Tuy nhiên, bởi có giới hạn đề ra trong thỏa thuận giữa Uber và nhóm nhà đầu tư, ông sẽ chỉ bán 29% số cổ phần mình nắm giữ.
Người phát ngôn của Kalanick từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Còn SoftBank và Uber chưa đưa ra bình luận.
Việc bán cổ phần này sẽ giúp nhà đồng sáng lập Uber lần đầu tiên trở thành tỷ phú. Trước đó, Kalanick chưa từng bán cổ phần tại startup ông điều hành trong gần một thập kỷ, nguồn tin trên cho biết.
Thương vụ thâu tóm cổ phần của SoftBank và nhóm nhà đầu tư tạo cơ hội cho các nhà đầu từ thời đầu và nhân viên Uber bán số cổ phần họ đang nắm giữ trước khi startup này thực hiện niêm yết cổ phiếu lần đầu (IPO) vào năm 2019.
Thương vụ này cũng đánh dấu mốc thành công lớn với tân CEO Dara Khosrowshahi - người có công đàm phán và cũng sẽ hưởng lợi lớn từ một nhà đầu tư "dày ví" như SoftBank.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.