21:09 02/04/2018

“Nhóm cổ đông AVG đã trả cho MobiFone 2.500 tỷ đồng”

Bảo Quyên

Vụ hủy mua AVG, theo nội dung thoả thuận, chậm nhất trong 90 ngày sau khi hai bên ký thoả thuận huỷ hợp đồng sẽ thanh toán hết

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành chủ trì buổi họp báo chiều 2/4 của Chính phủ.
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành chủ trì buổi họp báo chiều 2/4 của Chính phủ.

"Liên quan đến vụ Mobifone mua AVG, theo báo cáo của MobiFone, đến nay, phía cổ đông AVG đã chuyển trả số tiền 2.500 tỷ đồng cho MobiFone. Theo nội dung thoả thuận, chậm nhất trong thời hạn 90 ngày sau khi hai bên ký thoả thuận huỷ hợp đồng thì sẽ thanh toán hết".

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ, chiều 2/4 sau khi nhận được chất vấn về việc thanh toán huỷ hợp đồng cũng như thời hạn chót để AVG thanh toán hết tiền cho MobiFone, sau khi hai bên đã thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng mới đây.

Theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, đối với vụ việc trên, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang có chỉ đạo với MobiFone để đốc thúc việc này.

Bên cạnh đó, do "Đây là thương vụ liên quan đến việc sử dụng vốn nhà nước mà Bộ Thông tin và Truyền thông là chủ sở hữu. Vậy nên khi giữa MobiFone và AVG có thoả thuận như thế thì Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo vậy là hợp lý. Kết luận thanh tra đã ban hành, Thủ tướng đã đồng ý. Sau khi có kết luận, Bộ đã có cuộc họp mở rộng để triển khai thực hiện thông báo kết luận trên tinh thần thượng tôn pháp luật", Thứ trưởng Bảo nói.

Trả lời thêm câu hỏi về vấn đề thời hạn thanh tra và để kéo dài việc công bố kết luận Thanh tra, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, Thanh tra Chính phủ đang tích cực cùng các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để thực hiện các chỉ đạo. Việc ban hành kết luận thanh tra chậm, theo ông Lam, là một thực tế. Nguyên nhân được Thanh tra Chính phủ xác định có yếu tố khách quan và chủ quan.

"Với các cuộc thanh tra, không chỉ riêng cuộc AVG, theo quy trình, Thanh tra Chính phủ đều có chỉ đạo và đánh giá tổng quát để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Ở đây, có vấn đề gì xảy ra đều sẽ được xem xét nghiêm túc, đánh giá về trách nhiệm", ông Lam nói.

Trước đó, ngày 12/3, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Mobifone và AVG đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là 8.889,8 tỷ đồng.

Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng.