
Trước xu hướng đầu tư đổ về các khu vực đô thị vệ tinh cạnh Tp.HCM, từ thời điểm những tháng đầu 2019, nhiều dự án đã bắt đầu triển khai nhằm đón đầu làn sóng đầu tư. Nguồn cung ồ ạt khiến nhà đầu tư khó phân biệt và có quyết định hợp lý. Vậy đâu là những yếu tố giúp nhận rõ tiềm năng của một bất động sản khi có quá nhiều thông tin được đưa ra.
Mức độ hoàn chỉnh về pháp lý
Điểm qua các thông tin rao vặt trên internet về khu vực Bình Dương, nhiều dự án được các nhân viên kinh doanh "tự tin" thổi phồng về dự án mình bán với pháp lý hoàn chỉnh, có 1/500, đã đóng tiền sử dụng đất và có sổ đỏ… Tuy nhiên, thực tế lại không như thế.
Chị Hoàng Nga (Tp.HCM), một trong những nhà đầu tư chuyên về đất nền chia sẻ: "Thấy thông tin dự án tốt, tôi liên hệ và được một bạn nhân viên hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi đến trực tiếp tham quan lại không được như thế, dự án thì chỉ mới san lấp, còn pháp lý thì vẫn chưa hoàn thiện, sổ đỏ lại càng không có, rất mất thời gian và công sức".
Chính vì lẽ đó, mức độ hoàn thiện về pháp lý của một dự án như: Chấp thuận chủ đầu tư, quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với cơ quan nhà nước… là yếu tố tạo nên sự an tâm, tránh mất thời gian và lãng phí cơ hội cho nhà đầu tư, cũng như giúp phân hóa mức độ tiềm năng của các dự án trên thị trường hiện nay.
Bên cạnh đó là tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Đây là yếu tố tiếp theo cần nhắc đến và có tác động mạnh mẽ đến việc thu hút dân cư và hình thành cho một dự án. Việc hoàn thiện các công trình ngầm như điện nước, hạ tầng giao thông, cảnh quan cây xanh… chính là sức sống cho một dự án và tạo nên sức thanh khoản cao do được nhiều người tìm đến.
Tuy nhiên số lượng dự án đáp ứng được điều này lại không nhiều, cũng như mức giá không rẻ do chi phí vốn đầu tư lớn. Vì thế chỉ những dự án hướng đến người mua thật và chủ đầu tư có tiềm lực mới có khả năng và tầm nhìn để triển khai.
Theo các chuyên gia nhận định, đây chính là yếu tố "thật" và quan trọng trong việc đánh giá sức sống và triển vọng cho dự án, bởi khi dự án có sức sống thì đồng vốn đầu tư không chỉ được đảm bảo mà còn có khả năng sinh lời cao.
Quy hoạch tiện ích và phát triển dân cư
Ngoài hai yếu tố cơ bản về pháp lý và tiến độ hoàn thiện hạ tầng, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tạo ra nền tảng tốt, thì vị trí và kết nối giao thông ảnh hưởng lớn đến mức độ gia tăng lợi nhuận. Những dự án nằm tại các trục giao thông lớn, kết nối liên vùng có mức độ thu hút dòng tiền đầu tư và khả năng tăng giá cao.
Đối với Bình Dương, thì bất động sản cạnh các trục giao thông lớn như Quốc Lộ 13 (đại lộ Bình Dương), cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 1K… luôn có mức lợi nhuận và thanh khoản tốt do được ưu tiên đầu tư phát triển và kết nối nhanh với Tp.HCM. Tuy nhiên quỹ đất hiện tại lại không còn nhiều và nhu cầu luôn ở mức cao.
Trong khi đó, Thuận An cũng đang trở thành địa điểm mới hấp dẫn nhà đầu tư tại Bình Dương, vì ngoài định hướng trở thành đô thị loại 2 (thành phố trực thuộc tỉnh) vào 2020, thì Thuận An đang có vị trí chiến lược do nằm giữa 2 trục giao thông lớn của tỉnh là Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn, cửa ngỏ vào Tp.HCM và cạnh Tp.Thủ Dầu Một.
Tuy nhiên chỉ những dự án nằm dọc trục đường Quốc lộ 13 hoặc các trục kết nối chính và dự kiến mở rộng như: đường 22 tháng 12, đường Nguyễn Trãi… mới tạo ra giá trị lớn.
Yếu tố tiếp theo tạo ra khác biệt chính là hạ tầng dân cư và các tiện ích dịch vụ xung quanh. Mức độ hoàn chỉnh các tiện ích như giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí… chính là thước đo cho khoảng cách giữa giá trị sống "thật" và "ảo".
Nằm cạnh trường THPT Trần Văn Ơn, trường Đức Trí, chợ Hòa Lân, chợ Thuận Giao, trường cao đẳng Vietnam Singapore, bệnh viện QT Columbia và gần các trung tâm mua sắm, giải trí cao cấp như: Điện máy Thiên Hòa, Aeon Mall, MM Mega Market, Golf Sông Bé…
Lộc Phát Residence là một trong những dự án trong khu vực được phát triển trên quỹ đất đẹp giữa trung tâm Thuận An (Bình Dương), cạnh Quốc lộ 13 và di chuyển về Tp.HCM chỉ 15 phút di chuyển, cũng như đến sân bay Tân Sơn Nhất qua tuyến Phạm Văn Đồng chỉ với 30 phút.
Không chỉ có lợi thế về vị trí và kết nối giao thông, Lộc Phát Residence còn chiếm được thiện cảm và niềm tin của người mua khi là dự án có pháp lý hoàn chỉnh, toàn bộ các đất nền bên trong dự án đã có sổ đỏ và sang tên ngay khi hoàn tất thủ tục về thanh toán.
Với định hướng dành cho người mua có nhu cầu ở thật, cùng tâm huyết phát triển Lộc Phát Residence trở thành một khu đô thị kiểu mẫu theo phong cách Pháp đầu tiên trong khu vực, tiến độ dự án hiện đã dần hoàn thiện và sẵn sàng đón chờ cư dân đến an cư và lạc nghiệp.
Với việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và kiện toàn Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và xây dựng một quy hoạch tổng thể đồng bộ, hiện đại…
Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa công bố danh mục 7 khu đất, lô đất cho thuê ngắn hạn trên địa bàn thành phố. Một động thái quan trọng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất công và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mặt bằng kinh doanh và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân.
Giữa nhịp phát triển sôi động của Nam Sài Gòn, Vlasta Premier - Phú Thuận dẫn dắt chủ nhân trải nghiệm một chuẩn mực sống cao cấp định hình chân dung của một cộng đồng ưu tú.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường văn phòng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực về nhu cầu thuê. Các giao dịch mở rộng diện tích chiếm tới 39% tổng diện tích của các giao dịch lớn…
Theo khảo sát của một số đơn vị, bất động sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của người Việt…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.