16:03 25/04/2019

Ông Putin đến sớm nửa tiếng để gặp ông Kim Jong Un

An Huy

Ngoài ra, cuộc thảo luận đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Triều Tiên còn kéo dài gấp đôi dự kiến

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Vladivostok ngày 25/4 - Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Vladivostok ngày 25/4 - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa họ vào ngày thứ Năm, cuộc gặp được cho là nhằm gửi đến Washington một thông điệp rằng Mỹ không phải là cường quốc duy nhất có đủ ảnh hưởng để "nói chuyện" với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo tin từ Reuters, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong vòng một ngày tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, vào thời điểm gần 1 tháng sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội không đạt thỏa thuận nào.

Phiên họp đầu tiên của thượng đỉnh Triều-Nga, với sự tham gia của ông Kim và ông Putin cùng một số trợ lý, kéo dài gấp đôi thời gian 50 phút như đề cập trong chương trình dự kiến.

Phát biểu trước khi bắt đầu phiên họp thứ hai, ông Putin nói ông và ông Kim đã có sự trao đổi thực chất về nhiều vấn đề bao gồm thế bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. "Dĩ nhiên, chúng tôi đã nói về tình hình bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi trao đổi quan điểm về làm thế nào để có thể cải thiện tình hình", ông Putin nói.

Phiên thảo luận thứ hai sẽ có sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước.

Ông Kim Jong Un, người đến Vladivostok vào ngày thứ Tư trên đoàn tàu bọc thép của ông, nói rằng tình hình bán đảo Triều Tiên "là một vấn đề mà thế giới rất quan tâm".

Ngồi đối diện với ông Putin và các quan chức Nga, ông Kim nói ông đến Nga để gặp trực tiếp ông Putin và trao đổi quan điểm về thế bế tắc hạt nhân. Ông nói ông muốn "thảo luận các vấn đề về sự ổn định chiến lược và cùng quản lý tình hình trong tương lai, và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước để đáp ứng yêu cầu của thế kỳ mới".

Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều ngưng trệ, thượng đỉnh ở Vladivostok mang đến cho Bình Nhưỡng một cơ hội để tìm kiếm sự ủng hộ từ một đối tác khác là Nga, thậm chí là hỗ trợ dành cho nền kinh tế Triều Tiên đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt.

Đối với Nga, cuộc gặp thượng đỉnh là dịp để chứng tỏ rằng nước này vẫn là một nhân tố lớn của ngoại giao toàn cầu, bất chấp những nỗ lực cô lập Moscow của Mỹ và nhiều nước phương Tây khác.

Giới chức Nga đã phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, với việc Moscow cam kết thực hiện đúng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên cho tới khi nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, giới phân tích nói rằng ít khả năng cuộc gặp thượng đỉnh lần này mang đến bất kỳ một sự giúp đỡ hữu hình nào của Nga dành cho Bình Nhưỡng ngoài việc thể hiện mối quan hệ xích lại gần.

Ông Putin đã không ít lần khiến các nhà lãnh đạo khác phải đợi ông, nhưng vào ngày 25/4, ông đã đến nơi gặp sớm khoảng nửa tiếng trước khi ông Kim xuất hiện.

Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, ông Putin và ông Kim tươi cười và bắt tay nhau tại nơi diễn ra cuộc gặp là Đại học Liên bang Viễn Đông. Sau vài phút trao đổi trước báo giới với sự hỗ trợ của nhân viên phiên dịch, hai nhà lãnh đạo bắt đầu họp kín.