
Trong danh sách người giàu nhất thế giới World's Billionaires năm 2019 của Tạp chí Forbes, có tới 994 tỷ phú giảm tài sản so với năm trước. Nhờ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng từ vị 51 bậc lên vị trí thứ 715 trong danh sách với tài sản tương đương năm trước 3,1 tỷ USD.
Dù Forbes định giá tài sản của ông Trump ở mức tương đương năm trước, điều này không đồng nghĩa rằng hoạt động kinh doanh của đế chế Trump vẫn ổn định. Là trung tâm của đế chế Trump, toà nhà Trump Tower và toà bên cạnh 6 East 57th Street mất khoảng 64 triệu USD giá trị trong năm ngoái.
Theo nguồn tin của Forbes, hợp đồng cho thuê với thương hiệu Gucci tại Trump Tower sẽ hết hạn trong 7 năm tới. Trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng giành được nhiều khách hàng từ bán lẻ truyền thống, toà nhà của ông Trump được cho là sẽ khó ký được các hợp đồng mới béo bở như những hợp đồng hiện tại.
Cửa hàng của Nike cũng rời khỏi toà 6 East 57th Street vào năm ngoái. May mắn cho toà nhà này là hợp đồng cho thuê mới với hãng trang sức Tiffany có thể bù đắp nguồn thu mất đi từ Nike.
Giá trị khu nghỉ dưỡng golf có nguồn thu cao nhất của gia đình ông Trump, Trump National Doral Miami, giảm 26 triệu USD trong năm 2018, chủ yếu do vấn đề chính trị. Theo giới thạo tin, khu nghỉ dưỡng này đã mất khoảng 100.000 đêm phòng kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống.
Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng trong danh mục tài sản của Tổng thống Mỹ. Giá trị số cổ phần ông sở hữu tại 2 toà tháp, 1290 Avenue of the Americas tại thành phố New York và 555 California Street tại San Francisco, tăng khoảng 160 triệu USD trong năm ngoái. Ông Trump sở hữu 2 toà nhà này thông qua quỹ tín thác Vornado Realty Trust.
Năm 2018, ông Trump bán số bất động sản trị giá 35 triệu USD, theo phân tích của Forbes về dữ liệu nhà đất địa phương và báo cáo liên bang. Ông khởi đầu năm 2019 bằng thương vụ bán căn hộ đầu tiên của mình tại Manhattan và giao dịch một căn hộ tại toà nhà Trump Parc East với giá 2,15 triệu USD.
Trong 2 năm nhiệm kỳ vừa qua của ông Trump, Forbes tiếp tục đào sâu và phân tích các dữ liệu về tài sản của ông Trump. Năm nay, tạp chí này bổ sung các tài sản mới vào danh mục tài sản của ông: 2 căn nhà gần sân golf tại Washington D.C. mà ông Trump sở hữu trong nhiều năm qua, dùng để cho các thành viên câu lạc bộ golf, khách ở và chính trị gia thuê.
Dù tăng 51 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2019, ông Trump không còn là chính trị gia giàu nhất tại Mỹ. Người thừa kế chuỗi khách sạn Hyatt, JB Pritzker, sở hữu tài sản 3,2 tỷ USD, giành danh hiệu này vào tháng 1/2019 sau khi trở thành thống đốc bang Illinois.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn là chính trị gia giàu nhất tại bang Washington, ít nhất là hiện tại. Cựu giám đốc điều hành của chuỗi cafe Starbucks, Howard Schultz, với tài sản 3,5 tỷ USD và Michael Bloomberg với tài sản gần 55,5 tỷ USD, gần đây đều cho thấy hứng thú với việc tranh cử tổng thống năm 2020.
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.