
Samsung Electronics Co. báo lợi nhuận hoạt động quý 2 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu ảm đạm đối với con chip và di động thông minh (smartphone) cao cấp của hãng này trong bối cảnh căng thẳng thương mại, theo Bloomberg.
Cụ thể, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới ngày 5/7 cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của công ty giảm 56% xuống còn khoảng 6.500 tỷ Won (5,6 tỷ USD) - dù vẫn cao hơn so với dự báo trước đó của các nhà phân tích.
Theo Citigroup Global Markets, Samsung có thể đã được bồi thường tới 1.000 tỷ Won từ một khách hàng Mỹ do lô hàng màn hình Điốt phát quang hữu cơ thực tế không đạt giá trị ước tính theo hợp đồng. Điều này đã giúp lợi nhuận của nhà sản xuất Hàn Quốc vượt dự báo trung bình 6.100 tỷ Won của các nhà phân tích. Công ty này chưa cung cấp lợi nhuận ròng hoặc kết quả kinh doanh của từng bộ phận tới khi kết quả chính thức được công bố vào cuối tháng này.
Samsung là nhà sản xuất màn hình OLED có lợi nhuận cao nhất dù mảng này chịu ảnh hưởng vào năm ngoái khi doanh số bán hàng cho Apple thấp hơn dự kiến do iPhone X không tạo cơn sốt như kỳ vọng. Nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới của Samsung đã mang lại hiệu quả khi nhiều nhà sản xuất Quốc đã quay sang mua màn hình smartphone của hãng này.
Mảng chip nhớ của Samsung vẫn là thước đo nhu cầu toàn cầu đối với các thiết bị từ máy tính cho đến smartphone và vẫn là một trong những linh kiện chịu ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực vào tháng 5.
Mối quan ngại đối với mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất của Samsung càng tăng thêm khi mới đây Nhật Bản ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu cần thiết để sản xuất chip và màn hình. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới Samsung và đối thủ SK Hynix Inc.
"Sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi nhu cầu đối với thiết bị bán dẫn", nhà phân tích Kim Woon-ho của IBK Securities nhận định trong một báo cáo hôm 2/7. "Nhu cầu sẽ tăng trong nửa sau của năm nay nhưng thấp hơn so với những dự báo trước đó".
Trước đó, Samsung cũng báo lãi quý 1/2019 giảm khoảng 60% xuống còn 6.200 tỷ Won (5.3 tỷ USD).
Tính từ đầu năm tới ngày 4/7, cổ phiếu Samsung đã tăng 19%, vượt xa mức tăng 3,3% của chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc.
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Trong năm 2025, gần 30.000 trường mầm non và tiểu học tại Trung Quốc đã đóng cửa, cho thấy tình trạng suy giảm dân số kéo dài đang làm thay đổi sâu sắc hệ thống giáo dục khổng lồ của nước này...
Nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ đang đổ xô giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu, loại sản phẩm chỉ mới được phép giao dịch tại nước này từ tháng 5 đến nay và bị các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng gọi là “sản phẩm nguy hiểm nhất trong lĩnh vực tiền số”...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.