
Đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều ngày 25/6, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết Cục Thanh toán Ngân hàng Nhà nước nhận thức rất rõ vấn đề này và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) để đưa ra giải pháp ngăn chặn dòng tiền mà Google trả cho các video xấu độc.
Giải pháp sắp được hoàn tất, khi đó sẽ đưa hoạt động quảng cáo trở nên minh bạch, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích. Ông Dũng cũng khẳng định chắc chắn thời gian ngắn tới sẽ có kết quả về việc đưa ra các giải pháp trên bởi Ngân hàng Nhà nước đang làm việc rất tích cực với các bên.
Trong khi đó, đứng ở góc độ quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng nói chung và quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới nói riêng, theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng Cục thuế) hiện cả nước có 765 nghìn doanh nghiệp nhưng chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ lại hay dùng kênh Youtube, Google nhiều hơn là những doanh nghiệp lớn. Những doanh nghiệp lớn thường chọn con đường quảng cáo trong sạch.
Ông Phụng cho biết nhiều ý kiến đang đề xuất quay lại quy định trước đây để thu thuế của mấy "ông" Youtube, sáng tạo nội dung trên Youtube - là khấu trừ thuế trước sau đó hoàn lại sau. Hình thức là thu thuế của cá nhân kinh doanh, 100 triệu trở xuống thì miễn còn trên 100 triệu là thu. Hiện theo ông Phụng, chúng ta mới đang kêu gọi sự tự giác của các bạn hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng kê khai thuế.
Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cũng cho biết, Tổng cục Thuế đang làm bộ công cụ để chỉ định danh những cá nhân hoạt động trên môi trường mạng này, vì con người vật lý là biết được.
Tổng cục Thuế đã có đề án và mới đây Bộ trưởng Bộ Tài chính có ký trình Chính phủ tờ trình số 87 về đề án mở lớp cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước, trên cơ sở không tăng thuế suất nhưng phải kiểm soát được cơ sở thuế, trong đó có đề cập đến các loại hình kinh doanh trên nền kinh tế chia sẻ, kinh tế số.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngăn chặn dòng tiền thanh toán cho các hoạt động phi pháp trên nền tảng số sẽ là một trong các giải pháp quan trọng để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp nên mua quảng cáo trên các nền tảng sạch tức là đã giúp cho đất nước sạch hơn, giúp các công ty sạch phát triển.
"Còn mua quảng cáo trên một nền tảng xấu độc là vô hình chung tiếp tay để hại đất nước mình", Bộ trưởng Hùng nói và cho rằng, chúng ta chi tiền cho ai, cái gì thì người đó, cái đó sẽ phát triển, chi tiền cho cái xấu tức là giúp cái xấu phát triển, và chi tiền cho cái tốt là giúp cái tốt phát triển, làm lu mờ cái xấu.
Do đó, theo ông, các Bộ, ngành liên quan phải cùng nhau hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên không gian mạng (sử dụng mạng xã hội có danh tính, phải đóng thuế, tuân thủ pháp luật).
Bộ trưởng Hùng cũng ủng hộ ưu tiên quảng cáo trên các nền tảng truyền thông số Việt Nam nói riêng và các nền tảng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung.
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
“Khi làm chủ công nghệ, chúng ta có quyền tự quyết định vận mệnh phát triển sản phẩm của mình mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Báo chí là huyết mạch thông tin của quốc gia. Nếu lõi công nghệ quản trị nội dung và dữ liệu của các cơ quan báo chí phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, đó sẽ là rủi ro lớn đối với an ninh thông tin và chủ quyền số quốc gia”. Đó là khẳng định của ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch Hemera Media, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhân dịp tạp chí tròn 35 năm phát triển.
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Askonomy thế hệ mới (3.5) không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là kết quả của mô hình hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp AI, trong đó tòa soạn đóng vai trò như một “phòng lab sống”, còn đơn vị công nghệ đảm nhiệm việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...