10:52 17/01/2009

Giá vàng tăng mạnh, giá dầu phục hồi, giá USD giảm nhiệt

Mai Phương

Giá vàng thế giới trải qua phiên tăng mạnh nhất trong 5 tuần trở lại đây, kéo giá vàng trong nước vượt 1.770.000 đồng/chỉ

Tuần này là một tuần mất giá của vàng. Giá vàng giao ngay tại New York đã giảm mất 1,3%, giá vàng kỳ hạn tháng 2 tại NYMEX tụt 1,8%, giá vàng trong nước giảm khoảng 10.000 đồng/chỉ (0,6%).
Tuần này là một tuần mất giá của vàng. Giá vàng giao ngay tại New York đã giảm mất 1,3%, giá vàng kỳ hạn tháng 2 tại NYMEX tụt 1,8%, giá vàng trong nước giảm khoảng 10.000 đồng/chỉ (0,6%).
Giá vàng thế giới trải qua phiên tăng mạnh nhất trong 5 tuần trở lại đây, kéo giá vàng trong nước sáng nay vượt mức 1.770.000 đồng/chỉ.

Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế sụt giảm sau khi kinh tế Mỹ công bố thêm một loạt chỉ số kinh tế đáng ngại. Trong nước, giá USD thị trường tự do hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua.

Thị trường dầu thô tiếp tục trồi sụt mạnh, với giá dầu có lúc giảm về 34 USD/thùng trước khi phục hồi về ngưỡng 36 USD/thùng ở cuối ngày.

Giá vàng tăng mạnh nhất trong 5 tuần

Sự suy yếu trở lại của đồng USD đã giúp giá vàng có một phiên tăng ngoạn mục trong ngày giao dịch cuối tuần. Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 25,7 USD/oz (3,2%) so với giá chốt phiên liền trước, đạt mức 843,2 USD/oz.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên trước đó ít giờ với mức tăng 32,6 USD/oz (4%), đạt 839,9 USD/oz. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 1 ngày của thị trường vàng kỳ hạn từ ngày 10/12/2008 tới nay.

Giá vàng trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Vào lúc 9h30, giá vàng miếng niêm yết tại một số cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 1.760.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.772.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 13.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Với tỷ giá USD bán ra của Vietcombank là  17.479 VND/USD, giá vàng giao ngay thế giới đóng cửa phiên hôm qua tương ứng với mức 1.776.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra tại thị trường tự do trong nước 4.000 đồng/chỉ. Mới chỉ ngày hôm qua, giá vàng thế giới quy đổi còn thấp hơn giá vàng bán ra thị trường tự do trong nước 30.000 đồng/chỉ.

Tuần này là một tuần mất giá của vàng. Giá vàng giao ngay tại New York đã giảm mất 1,3%, giá vàng kỳ hạn tháng 2 tại NYMEX tụt 1,8%, giá vàng trong nước giảm khoảng 10.000 đồng/chỉ (0,6%). Trên thị trường quốc tế, trong tuần, giới đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra để lấy tiền mặt bù đắp cho thua lỗ trên thị trường chứng khoán hoặc để lấy tiền mặt găm giữ. Tuần này, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ mất 3,7% số điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, không khí giao dịch vẫn rất trầm lắng. Có thể thấy, giá vàng trong nước ít nhiều đang “lạc điệu” với giá vàng thế giới. Khi giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước giảm ít hơn, nhưng khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước cũng không thể được điều chỉnh với mức tăng tương ứng.

Tuần lên giá của USD

Tuần này chứng kiến sự lên giá liên tục của USD so với Euro trước khi diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Trong cuộc họp ngày 15/1, ECB đã quyết định hạ lãi suất đồng Euro thêm 0,5% từ mức 2,5% xuống còn 2%.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, USD đã mất giá trở lại so với Euro sau khi các số liệu thống kê công bố trong ngày cho thấy, tình hình kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi. Theo Bộ Lao động, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở nước này trong tháng 12/2008 đã giảm 0,7%. Cục Dự trữ Liên bang (FED) thì cho biết, sản xuất công nghiệp ở nước này trong tháng 12/2008 đã giảm 2% - nhiều hơn so với dự báo trước đó của giới phân tích.

Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương 1,3303 USD so với mức 1 Euro bằng 1,3115 USD cách đó 1 ngày. Như vậy, trong ngày hôm qua, USD đã mất giá 1,4% so với Euro. Mặc dù vậy, tuần này, Euro vẫn mất giá 1,3% so với USD.

Chuyển sang thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD thị trường tự do hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Tại một số điểm giao dịch, giá USD phổ biến ở mức 17.700 VND/USD (mua vào) và 17.750 VND/USD (bán ra), giảm tương ứng 20 VND/USD và 30 VND/USD. Giá USD bán ra thị trường trong nước tuần này tăng gần 200 VND/USD, mặc dù giá USD thị trường ngân hàng diễn biến theo chiều đi xuống.

Giá dầu tại New York mất giá 11% trong tuần

Trên thị trường dầu thô, giá dầu tại Mỹ hôm qua đã phục hồi trở lại sau khi đã có lúc trượt về mức 34 USD/thùng. Sự phục hồi này bắt nguồn từ việc giới đầu tư bán khống dầu thô - các nhà đầu tư mượn dầu của sở giao dịch để đặt lệnh bán trước, với hy vọng giá dầu sau đó giảm và họ sẽ mua dầu vào với mức giá rẻ hơn này để trả cho sở giao dịch, hưởng phần chênh lệch - đẩy mạnh mua dầu vào để trả cho sở giao dịch trước khi các hợp đồng dầu thô kỳ hạn tháng 2 hết hạn vào ngày 20/1 tới.

Tại NYMEX, hiện các hợp đồng dầu thô kỳ hạn xa có giá cao hơn các hợp đồng có kỳ hạn gần. Điều này cũng thúc đẩy nhiều nhà đầu cơ găm hàng để chờ giá lên mới bán ra.

Thứ Hai tuần tới (19/1), thị trường Mỹ sẽ đóng cửa để nghỉ lễ Martin Luther King.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tại NYMEX hôm qua đóng cửa với mức tăng 1,11 USD/thùng (3,1%), đạt 36,51 USD/thùng. Tuần này, giá dầu tại NYMEX sụt giảm 11%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 3 tại London đóng cửa với mức giảm 1,11 USD/thùng (2,3%), còn 46,57 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đi xuống tuần này bắt nguồn chính từ những dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm nay. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua dự báo, nhu cầu dầu thô của thế giới năm nay sẽ giảm 0,6% so với năm 2008, còn 85,3 triệu thùng/ngày. Mức dự báo này giảm so với mức dự báo trước đó của IEA 1 triệu thùng.

Như vậy, năm nay có thể là năm thứ hai liên tiếp nhu cầu dầu thô toàn cầu sụt giảm, đánh dấu thời kỳ sụt giảm 2 năm liên tục đầu tiên kể từ năm 1983 trở lại đây.

Trước đó, nhiều tổ chức dự báo khác như Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Bộ Năng lượng Mỹ, các ngân hàng JPMorgan Chase và Deutsche Bank… đều đã đưa ra dự báo nhu cầu năng lượng của thế giới sẽ đi xuống trong năm 2009 này.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).