15:41 03/08/2012

Giảm lãi suất, Vietcombank “mất” khoảng 1.550 tỷ đồng

Hữu Trường

Qua các đợt giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lợi nhuận của Vietcombank giảm khoảng 1.550 tỷ đồng

Ông Nguyễn Phước Thanh: “Chúng tôi xác định đây là việc cần phải làm” - Ảnh: Minh Đức.
Ông Nguyễn Phước Thanh: “Chúng tôi xác định đây là việc cần phải làm” - Ảnh: Minh Đức.
Qua các đợt giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lợi nhuận của Vietcombank giảm khoảng 1.550 tỷ đồng.

Cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cho biết, từ đầu năm đến nay Vietcombank đã tiến hành 2 đợt giảm lãi suất.

Đợt 1 vào đầu tháng 4/2012, Vietcombank đã giảm khoảng 750 tỷ đồng tiền lãi phải thu. Đợt 2, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa lãi suất về 15%/năm, ngân hàng này đã đưa ra nhiều gói tín dụng - sản phẩm chỉ ở mức 12 - 13%/năm, thậm chí có một số trường hợp là 10 - 11%/năm.

Theo đó, lợi nhuận của cả hai đợt, Vietcombank giảm khoảng 1.550 tỷ đồng.

“Đây là một con số tương đối lớn, tuy nhiên, với Vietcombank, thực thi chủ trương của Chính phủ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiết giảm ở nhiều lĩnh vực khác, đẩy mạnh phát triển ở nhiều mặt hoạt động để bù đắp mức giảm trên”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết, “chúng tôi xác định đây là việc cần phải làm để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bởi doanh nghiệp có phục hồi sản xuất - kinh doanh thì khi đó ngân hàng mới “khoẻ” theo”.