19:33 22/02/2013

Hút ròng hơn 50.000 tỷ đồng trên OMO tuần sau Tết

Thu Thủy

Tuần này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng tới 50.335 tỷ đồng trên thị trường mở

Lượng tiền lưu thông trên OMO đến ngày 22/2 chỉ còn dưới 1.000 tỷ đồng, 
giảm mạnh so với mức vốn lưu thông trên 51.000 tỷ đồng tính đến ngày 
8/2.
Lượng tiền lưu thông trên OMO đến ngày 22/2 chỉ còn dưới 1.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức vốn lưu thông trên 51.000 tỷ đồng tính đến ngày 8/2.
Theo dữ liệu của Bloomberg, ngày 22/2, Ngân hàng Nhà nước đã không bơm vốn trên thị trường mở (OMO), nhưng hút về gần 1.100 tỷ đồng.

Với lượng vốn bơm ra không đáng kể trong tuần từ 18-22/2, trong khi lượng tiền đáo hạn lại lớn, nên tuần này Ngân hàng Nhà nước hút ròng tới 50.335 tỷ đồng trên thị trường OMO.

Điều này có nghĩa, lượng tiền lưu thông trên OMO đến ngày 22/2 chỉ còn dưới 1.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức vốn lưu thông trên 51.000 tỷ đồng tính đến ngày 8/2.

Tuần giáp Tết Nguyên đán (4-8/2/2013), Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra gần 51.300 tỷ đồng, và hút về 2.706 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng vốn đạt gần 48.600 tỷ đồng. Nhu cầu chi tiêu giáp Tết tăng mạnh khiến nhiều tổ chức tín dụng phải vay vốn ngắn hạn 7 ngày từ Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh khoản.

Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, thanh khoản ngân hàng tốt lên. Không chỉ trả lại 51.300 tỷ đồng đã vay tuần trước (mà không phải vay thêm nhiều), nhiều ngân hàng phiên 22/2 còn chi gần 10.000 tỷ đồng để mua tín phiếu kỳ hạn 91 ngày và 182 ngày, với lãi suất 6,42%/năm và 7,2%/năm từ Ngân hàng Nhà nước.

Phiên cuối tuần này, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm dao động trên 2,5%/năm, kỳ hạn 1 tuần trên 3%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng dao động từ 5,2-6,4%/năm.