15:55 04/11/2010

Tăng trưởng tín dụng gần lấp đầy chỉ tiêu

Minh Đức

Tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 10/2010 ước tăng 22,5% so với cuối năm 2009, gần lấp đầy chỉ tiêu dự kiến 25%

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng thời gian qua là phù hợp với kế hoạch đề ra - Ảnh: Reuters.
Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng thời gian qua là phù hợp với kế hoạch đề ra - Ảnh: Reuters.
Tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 10/2010 ước tăng 22,5% so với cuối năm 2009, gần lấp đầy chỉ tiêu dự kiến 25% đưa ra từ đầu năm.

Chiều 4/11, Ngân hàng Nhà nước công bố một số thông tin cơ bản về tình hình hoạt động ngân hàng trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10/2010 ước tăng 22,81% so với cuối năm 2009.

Tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 10/2010 ước tăng 22,5% so với cuối năm 2009.

Tổng phương tiện thanh toán tháng 10/2010 ước tăng 21,29% so với cuối năm 2009; trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 13,04%.

Với kết quả công bố trên, tốc độ tăng trưởng tín dụng riêng trong tháng 10 có thể dự tính không nhiều thay đổi so với những tháng trước; sau khi đạt trên 2% mỗi tháng từ tháng 6 trở lại đây. Ngân hàng Nhà nước cũng không bố tăng trưởng tín dụng cụ thể bằng VND và ngoại tệ để có thể hình dùng sự đột biến biến của tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ từ đầu năm đã “hạ nhiệt” hay chưa.

Như vậy, qua 10 tháng, tăng trưởng tín dụng đã gần lấp đầy chỉ tiêu 25% theo định hướng đưa ra từ đầu năm. Và tăng trưởng tín dụng thời gian qua được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định là phù hợp với định hướng đó.

Theo kết quả công bố trên, xu hướng từ đầu năm tiếp tục khẳng định khi tốc độ tăng trưởng huy động tiếp tục cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Dù chênh lệch qua các tháng chưa vượt quá 1% nhưng đây là trạng thái thuận lợi so với những năm gần đây.

Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán ước đã tăng 21,29%, trong khi định hướng dự kiến đầu năm là khoảng 20%.