11:33 05/06/2008

Vàng thế giới giảm, vàng trong nước tăng

Mai Phương

Giá vàng thế giới phiên hôm qua giảm nhẹ, nhưng giá vàng trong nước sáng nay vẫn tăng do sức kéo của tỷ giá VND/USD

Vào thời điểm 11h trưa nay trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm thêm hơn 2 USD/oz, còn 877 USD/oz.
Vào thời điểm 11h trưa nay trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm thêm hơn 2 USD/oz, còn 877 USD/oz.
Giá vàng thế giới phiên hôm qua giảm nhẹ, nhưng giá vàng trong nước sáng nay vẫn tăng do sức kéo của tỷ giá VND/USD.

Giá dầu thô tiếp tục đà tụt giảm từ phiên trước, trong khi USD thêm một ngày phục hồi ngoạn mục trước các ngoại tệ mạnh khác.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại New York, giá vàng giao ngay giảm 2,8 USD/oz (0,32%), còn 879,3 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 1,7 USD/oz (0,2%), còn 883,8 USD/oz.

Vào thời điểm 11h trưa nay trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm thêm hơn 2 USD/oz, còn 877 USD/oz.

Tại thị trường trong nước, dưới “sức nóng” của tỷ giá VND/USD, giá vàng sáng nay được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng so với sáng hôm qua.

Công ty SJC niêm yết giá mua vào và bán ra lần lượt ở mức 1.828.000 đồng/chỉ và 1.835.000 đồng/chỉ, tăng 7.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng miếng PNJ là 1.823.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.830.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.820.000 đồng/chỉ và 1.840.000 đồng/chỉ.

Sau khi vượt mức 18.000 VND/USD ngày hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tiếp tục dao động quanh ngưỡng này. Sáng nay, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua USD với giá 17.900 VND/USD và không bán ra ngoại tệ này.

Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá USD tăng thêm 10 VND/USD so với hôm qua. Tại Vietcombank, giá USD là 16.275 VND/USD (mua vào) và 16.278 VND/USD. Tại Eximbank, giá USD mua vào và bán ra cùng là 16.278 VND/USD.

Giả sử các doanh nghiệp nhập khẩu vàng mua được USD với giá 1 USD = 17.500 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương với mức 1.849.000 đồng/chỉ của giá vàng trong nước, chưa tính các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn ở mức thấp hơn giá vàng thế giới.

Đối với giá vàng trong nước, sự biến động tỷ giá của đồng USD so với VND ở trong nước và các ngoại tệ mạnh khác trên thị trường quốc tế đang tạo ra hai luồng tác động ngược chiều nhau. Việc USD tăng giá so với VND là yếu tố đẩy giá vàng trong nước lên, nhưng sự phục hồi của USD so với Euro lại là yếu tố đẩy giá vàng thế giới xuống, kéo giá vàng trong nước xuống theo.

Đồng USD trên thị trường thế giới hôm qua tiếp tục chịu tác động mạnh từ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke, trong đó cho thấy việc cắt giảm lãi suất đồng “bạc xanh” sẽ tạm dừng ở đây vì FED còn nhấn mạnh mục tiêu chống lạm phát. Sáng nay trên thị trường Tokyo, giá USD đã có lúc tăng lên mức 1 Euro tương đương 1,5385 USD, cao nhất kể từ ngày 12/5 trở lại đây. Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro đổi được 1,5440 USD.

Sự phục hồi của USD còn được hỗ trợ thêm bởi các số liệu mới công bố về tình hình kinh tế Mỹ. Chỉ số lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) đã giảm trong tháng 4 vừa qua, nhưng với mức giảm thấp hơn so với dự báo trước đó của giới quan sát. Báo cáo của công ty nhân sự ADP cũng cho thấy, khu vực phi nông nghiệp tư nhân tại Mỹ trong tháng 5 vừa qua đã có thêm 40.000 việc làm, mặc dù mức dự báo trước đó là giảm 30.000 vị trí.

Áp lực mất giá trên thị trường vàng thế giới hôm qua còn bắt nguồn từ việc giá dầu thô có thêm một phiên sụt giảm mạnh. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 mất 2,01 USD/thùng (1,6%), còn 122,3 USD/thùng, thấp nhất trong gần 1 tháng trở lại đây. Giá dầu thô Brent lúc đóng cửa tại thị trường London cũng giảm 2,48 USD/thùng (2%), còn 122,1 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho thấy, dự trữ xăng của nước này tăng 2,94 triệu thùng (1,4%) trong tuần trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2008 tới nay, lên mức 209,1 triệu thùng. Dự trữ các sản phẩm chưng cất (dầu sưởi và dầu diesel) cũng tăng thêm 2,28 triệu thùng (5,7%), mức tăng cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, lên 111,7 triệu thùng. Trong khi đó dự trữ dầu thô giảm 4,8 triệu thùng, còn 306,8 triệu thùng.

Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay ghi nhận xu thế mua vào chiếm ưu thế, với khối lượng khớp lệnh đạt mức 192.000 lượng, giảm so với cùng thời điểm hôm qua. Giá khớp lệnh ở thời điểm cuối phiên trên 18,34 triệu đồng/lượng. Ngày hôm qua, lượng giao dịch tại đây giảm nhẹ so với phiên trước, còn 414.800 lượng, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 18,20 - 18,35 triệu đồng/lượng.