17:44 10/07/2010

Thặng dư thương mại 6 tháng của Trung Quốc giảm mạnh

Huy Anh

6 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm tới 42,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 55,3 tỷ USD

Thặng dư thương mại nửa đầu năm của Trung Quốc giảm mạnh - Ảnh: Getty.
Thặng dư thương mại nửa đầu năm của Trung Quốc giảm mạnh - Ảnh: Getty.
6 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm tới 42,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 55,3 tỷ USD, Tổng cục Hải quan (GAC) nước này vừa công bố hôm nay (10/7).

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của GAC cho hay, trong nửa đầu năm 2010, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 35,2% lên 705,09 tỷ USD, nhưng nhập khẩu lại tăng tới 52,7% lên 649,79 tỷ USD.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt được trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 ở mức 1.350 tỷ USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do cả xuất khẩu và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 tăng cao kỷ lục.

Tính riêng tháng 6/2010, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 43,9% lên 137,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 117,37 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ. Tính chung, tổng giá trị xuất nhập khẩu là 254,77 tỷ USD, GAC cho biết.

Cũng theo cơ quan này, xuất khẩu tháng 6 tăng 4,3% so với tháng 5, còn ở nhập khẩu là 4,6%.

Tuy nhiên, nhịp độ tăng trưởng của cả xuất khẩu và nhập khẩu đều chậm hơn so với tháng 5. Theo đó, trong tháng 5/2010, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 48,5%, còn nhập khẩu tăng 48,3% so với cùng kỳ.