15:40 14/09/2012

1/3 người Mỹ xem mình thuộc “tầng lớp thấp”

An Huy

Một báo cáo vừa công bố gây bất ngờ khi cho biết, có tới 1/3 dân Mỹ xem mình thuộc tầng lớp thấp trong xã hội

Một người vô gia cư ở Mỹ.
Một người vô gia cư ở Mỹ.
Một báo cáo vừa công bố của Viện Nghiên cứu Pew của Mỹ gây bất ngờ khi cho biết, có tới 1/3 người dân nước này hiện nay xem mình là một phần của tầng lớp thấp trong xã hội (lower class). Trong số này có gần 40% người Mỹ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Theo trang CNBC, các con số thống kê nói trên khiến nhiều người sửng sốt, không chỉ bởi đã vẽ nên bức tranh u ám hiện nay của nền kinh tế Mỹ, mà còn bởi phần đông người Mỹ từ trước đến nay vẫn nhất mực cho rằng họ thuộc về tầng lớp trung lưu.

Vấn đề lớn hơn nữa là tâm trạng bi quan mà cuộc thăm dò chỉ ra còn phản ánh rằng, đây không chỉ đơn thuần là kết quả của sự đi xuống về tăng trưởng kinh tế.

“Rõ ràng là đã có điều gì đó xảy ra trước cuộc suy thoái”, ông Rich Morin, một trong những tác giả thực hiện bản báo cáo cho biết. Ông Morin đã thực hiện một cuộc điều tra tương tự của viện Pew vào đầu năm 2008. “Nếu bạn hỏi người Mỹ trước khi cuộc suy thoái diễn ra, thì một tỷ lệ lớn người trả lời đã cho rằng kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái”.

Trong cuộc điều tra vào đầu năm 2008 đó, chỉ có 25% người Mỹ trưởng thành trong độ tuổi từ 18-63, xem mình thuộc tầng lớp thấp.

Kết quả điều tra mới nhất nối dài chuỗi số liệu ảm đạm từ viện Pew trong thời gian qua, phản ánh cú trượt chưa có hồi kết của kinh tế Mỹ.

Tháng trước, viện nghiên cứu này công bố một báo cáo mang tự đề “Thập kỷ mất mát của tầng lớp trung lưu”. Còn trong báo cáo vừa công bố, viện này dẫn số liệu từ Cục Thống kê dân số Mỹ cho thấy, thu nhập trung bình của người Mỹ đã giảm 4,1% trong vòng 2 năm qua, quãng thời gian mà kinh tế Mỹ được cho là phục hồi khỏi suy thoái. Mức giảm thu nhập này chỉ kém 0,1 điểm phần trăm so với mức giảm thu nhập bình quân của người Mỹ trong cuộc suy thoái.

Các chuyên gia kinh tế vẫn thường xem khoảng 65% dân số Mỹ là thuộc tầng lớp trung lưu được định nghĩa bởi các hộ gia đình có thu nhập từ 25.000-100.000 USD/năm.

Tuy nhiên, phần dân số còn lại thường có xu hướng kéo giãn khoảng thu nhập được xem là của người trung lưu này. “Phần lớn mọi người đều cho rằng mình là người trung lưu, trừ phi họ là tỷ phú Warren Buffett hoặc thực sự nghèo”, nhà kinh tế J.D. Foster thuộc Quỹ Heritage phát biểu trên Reuters vào năm ngoái.

Thậm chí Tổng thống Barack Obama trong vấn đề chính sách thuế cũng vạch ra một ranh giới giữa những người có thu nhập trên và dưới 250.000 USD/năm. Trong đó, những người có thu nhập trên ngưỡng này bị Tổng thống đề xuất tăng thuế.

Nói về kết quả của cuộc điều tra, chuyên gia Morin cho rằng, người dân Mỹ đã trả lời theo thực tế về tình hình tài chính của họ. “Đó thực sự là điều mà họ cảm nhận về bản thân và định nghĩa về bản thân”, ông Morin nói.

Bởi vậy, ông Morin cho rằng, người Mỹ cần đặc biệt quan tâm tới giới trẻ, bộ phận có tới gần 40% hiện nay xem mình là tầng lớp thấp, từ mức 25% cách đây vài năm. “Đó là một mối lo ngại thực sự”, ông Morin phát biểu.