22:15 27/08/2017

Chi 10.000 USD/tháng cho trang điểm, Tổng thống Pháp bị chỉ trích

Kim Tuyến

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Macron xuống thấp kỷ lục kể từ khi ông này đắc cử tổng thống

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Theo hãng tin Bloomberg, mới đây văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng xác nhận một báo cáo cho thấy nhà lãnh đạo Pháp chi 26.000 Euro (30.695 USD) cho việc trang điểm trong 3 tháng đầu của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Elysee cho biết trên truyền hình rằng điện thống thống đang cố gắng tìm phương án tiết kiệm hơn.

Thông tin này trước đó được đăng tải trên tạp chí Le Point làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt đối với tân Tổng thống. Theo tạp chí này, chi phí trang điểm của Tổng thống bao gồm lương trả cho một nhân viên trang điểm tự do theo chân ông Macron trong các sự kiện xuất hiện trên truyền hình hoặc các chuyến công du nước ngoài.

Tạp chí Le Point cũng cho biết chi phí trang điểm của ông Macron thấp hơn so với tiền nhiệm Francois Hollande khi ông này trả lương 10.000 Euro/tháng (hơn 11.800 USD) cho một nhân viên trang điểm làm việc toàn thời gian. Còn theo nguồn tin từ trang tin tức BFMTV, ông Hollande chi trung bình mỗi tháng khoảng hơn 7.000 USD cho trang điểm và 12.000 USD để làm tóc. Trong khi đó, chi phí làm tóc của ông Macron chưa được tiết lộ.

Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chi phí trung bình đầu người của hộ gia đình Pháp cho việc trang điểm là 29.759 USD một năm. Theo đó, chi phí trang điểm trong 3 tháng của ông Macron bị chỉ trích là còn nhiều hơn chi phí trung bình cả năm của người dân Pháp.

Thông tin trên được công bố đúng thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông Macron xuống thấp kỷ lục. Trang Business Insider dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới do Harris Poll thực hiện cho thấy chỉ 37% cử tri Pháp được khảo sát ủng hộ những gì Tổng thống của họ đang làm, giảm từ mức cao 57% sau khi ông Macron đắc cử hồi tháng 5.

Kể từ khi lên cầm quyền, ông Macron vấp phải nhiều chỉ trích nhằm vào các chính sách đối nội của ông. Một điểm khiến nhiều cử tri Pháp quay lưng lại với ông Macron là việc ông đang tìm cách nới lỏng các tiêu chuẩn về sử dụng lao động, giúp các công ty ở Pháp dễ dàng hơn trong việc sa thải công nhân.

Ngoài ra, kế hoạch cắt giảm ngân sách của ông Macron cũng không hề thuận lợi khi rơi vào một cuộc tranh cãi với tướng Pierre de Villiers, tổng tư lệnh quân đội Pháp, dẫn tới việc ông de Villiers từ chức.

Chưa kể, việc ông Macron mong muốn trao danh xưng chính thức đệ nhất phu nhân cho người vợ nhiều hơn 25 tuổi của ông, bà Brigitte, cũng bị dư luận Pháp phản đối mạnh mẽ.