11:45 19/09/2016

Đảng của Putin thắng lớn bầu cử Quốc hội Nga

Bình Minh

Đây có thể là bàn đạp để đưa Putin tái đắc cử Tổng thống Nga thêm một nhiệm kỳ nữa

Tổng thống Nga Vladimir Putin đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 18/9 - Ảnh: AP/BBC.<br>
Tổng thống Nga Vladimir Putin đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 18/9 - Ảnh: AP/BBC.<br>
Đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày Chủ Nhật vừa rồi. Kỳ bầu cử Quốc hội này diễn ra chỉ 18 tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo của Nga.

Hãng tin Reuters cho biết, với 1/4 số phiếu đã được kiểm, Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền giành chiến thắng với tỷ lệ 51%.

Kết quả này cho phép Đảng Nước Nga thống nhất - chính đảng do Putin thành lập và hưởng lợi từ tỷ lệ ủng hộ cao dành cho ông chủ điện Kremlin - mở rộng quyền kiểm soát ở Viện Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Sau cuộc bầu cử, Tổng thống Putin nói rằng chiến thắng dành cho đảng của ông cho thấy cử tri Nga vẫn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo nước này, bất chấp Nga đang chìm sâu trong suy thoái kinh tế dưới tác động kép của giá dầu giảm sâu và lệnh trừng phạt của phương Tây.

Giới phân tích cho rằng đồng minh của Putin có thể sử dụng kết quả cuộc bầu cử này như một bàn đạp để đưa Putin tái đắc cử Tổng thống Nga thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2018, dù đến nay ông chưa xác nhận có ra tranh cử lần nữa hay không.

“Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng đảng đã giành được một kết quả rất tốt, tức là đã chiến thắng”, Putin phát biểu tại trụ sở Đảng nước Nga thống nhất sau cuộc bầu cử.

Nói về nền kinh tế Nga - nền kinh tế được dự báo sẽ suy giảm ít nhất 0,3% trong năm nay - Putin phát biểu: “Chúng tôi hiểu rằng đời sống nhân dân đang khó khăn, có nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có được kết quả này”.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng cho thấy các chính đảng khác bị Đảng Nước Nga thống nhất dẫn trước với khoảng cách lớn. Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) được 15,1%; Đảng Cộng sản Nga được 14,9%; và Đảng nước Nga trung tả chỉ được 6,4%.

Cả ba đảng này thường có xu hướng đứng về phía Đảng nước Nga thống nhất trong những vấn đề quan trọng tại Quốc hội Nga, và cũng thường tránh trực tiếp chỉ trích Putin.

Trong cuộc bầu cử Duma gần đây nhất vào năm 2011, Đảng Nước Nga thống nhất giành chiến thắng với 49% phiếu bầu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vừa diễn ra ở Nga chỉ đạt 39,4%, giảm mạnh so với kỳ bầu cử vào năm 2011.

Theo giới phân tích, Đảng Nước Nga thống nhất hưởng lợi từ sự gắn bó với Putin - vị Tổng thống 63 tuổi đã cầm quyền 17 năm trên cương vị Tổng thống hoặc Thủ tướng, thường xuyên có tỷ lệ ủng hộ trên 80%. Chủ tịch đảng này hiện nay là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của Putin.

Hầu hết cử tri Nga hiện nay không nhận thấy có lựa chọn khả thi nào để thay thế cho Putin và các đồng minh của ông. Họ cũng lo sợ lặp lại tình trạng rối ren và bất ổn của thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã, nếu Putin thôi cầm quyền.

Putin từng nói còn quá sớm để quyết định ông có tiếp tục tranh cử Tổng thống vào năm 2018 hay không. Nếu Putin tranh cử và giành chiến thắng, ông sẽ cầm quyền cho tới năm 2024, lâu hơn cả Leonid Brezhnev, nhà lãnh đạo Liên Xô cầm quyền lâu năm thứ nhì sau Joseph Stalin.

Các chính trị gia tự do đối lập của Nga là nhóm duy nhất công khai chỉ trích Putin. Tuy nhiên, nhóm này không vượt qua được ngưỡng 5% để có đại diện đảng trong Duma - kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy.