21:14 15/07/2014

Đánh bom ở sân bay đông nhất Tây Tạng

Diệp Vũ

Cư dân mạng của Trung Quốc đang nghi ngờ các phần tử cực đoan ở Tân Cương đứng sau vụ đánh bom này

Theo tờ South China Post, chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát và
 các chuyên gia về bom đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực 
sân bay Tào Gia Bảo.
Theo tờ South China Post, chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát và các chuyên gia về bom đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực sân bay Tào Gia Bảo.
Chiều nay (15/7), một vụ đánh bom đã làm rung chuyển bãi đậu xe sân bay Tào Gia Bảo, sân bay đông đúc nhất của Tây Tạng. Nhà chức trách xác nhận, đã có một người bị thương vì mảnh vỡ trong vụ tấn công này.

Theo tờ South China Post, chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát và các chuyên gia về bom đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực sân bay Tào Gia Bảo.

Người bị thương trong vụ đánh bom này là một nhân viên vệ sinh làm việc gần khu vực quả bom phát nổ. Thông báo về vụ đánh bom xảy ra đã được Tập đoàn Sân bay phía Tây Trung Quốc, đơn vị quản lý sân bay Tào Gia Bảo, đưa ra vào lúc 4h chiều nay theo giờ địa phương.

Theo trang Chinanews.com, nhân viên bị thương nói trên đã trúng mảnh vỡ của kính và đã được đưa ngay tới bênh viện.

Các nhà quản lý sân bay Tào Gia Bảo cho biết, hoạt động của sân bay này không bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nói trên. Số xe đậu trong bãi đỗ nơi xảy ra vụ đánh bom đã được chuyển tới một khu vực khác để phục vụ cho việc làm sạch hiện trường.

Công an địa phương Thanh Hải, nơi có sân bay Tào Gia Bảo, và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm hiện đang tiến hành điều tra sâu hơn về vụ đánh bom

Tờ People Daily cho biết, vụ đánh bom xảy ra lúc gần 2h chiều hôm nay, theo giờ địa phương. Thông tin về hung thủ vẫn chưa được tiết lộ. Theo thông tin từ tờ China Youth Daily, chất nổ được giấu trong một thùng rác đặt ở góc của bãi đỗ xe.

Sân bay Tào Gia Bảo là sân bay đông đúc nhất ở cao nguyên Tây Tạng. Theo số liệu của sân bay này, mỗi năm sân bay đón tiếp 4 triệu lượt khách.

Thời gian gần đây liên tục xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở nhiều địa phương của Trung Quốc, chủ yếu các vụ tấn công đều có liên quan đến các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc tộc người Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương.

Mới đây nhất, sáng 21/6, một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Một nhóm gồm 13 đối tượng côn đồ đã lái xe tải, lao vào trụ sở cảnh sát ở huyện Kargilik thuộc địa khu Kashgar, khu vực miền Nam Tân Cương, và kích hoạt các khối thuốc nổ. Những tên này đã bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ̃.

Trước các vụ tấn công liên tiếp xảy ra, các nhà ga và sân bay của Trung Quốc đã siết chặt an ninh nhằm đề phòng bị Tấn Công. Sân bay Tào Gia Bảo đã có những cuộc diễn tập chống khủng bố, chống đặt bom vào tháng 6 vừa qua.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Cư dân mạng của Trung Quốc đang nghi ngờ các phần tử cực đoan ở Tân Cương đứng sau vụ đánh bom này.

Cách đây hơn 1 tuần, Tân Hoa Xã đưa tin, ông Vu, 47 tuổi, Phó giám đốc trung tâm tình báo của Bộ Công an Trung Quốc tại Tân Cương, thiệt mạng vì "kiệt sức trong khi đang làm việc" ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Một thông báo chính thức của Bộ công án nói ông Vu đã qua đời ngày 29/6 dù được các bác sĩ "tận tình cứu chữa". China Daily nói ông Vu đang tham gia một chiến dịch chống khủng bố của Bộ công an ở Tân Cương thì phát bệnh.