21:34 17/08/2016

Donald Trump lại “đại cải tổ” chiến dịch tranh cử Tổng thống

An Huy

Tỷ lệ ủng hộ của Trump trong các cuộc thăm dò dư luận đang giảm mạnh

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho chiến dịch tranh cử của mình, BBC đưa tin. Đây là lần cải tổ chiến dịch thứ hai của Trump trong vòng có hai tháng, diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông có sự sụt giảm đáng kể.

Theo đó, bà Kellyanne Conway, một nhà thăm dò dư luận, trở thành nhà quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng hòa. Ông Stephen Bannon, Chủ tịch điều hành trang tin bảo thủ Breibart News, trở thành giám đốc điều hành chiến dịch của Trump.

Ông Paul Manafort vẫn giữ cương vị chủ tịch chiến dịch tranh cử Tổng thống của vị tỷ phú bất động sản, nhưng giới phân tích nói rằng về bản chất ông này không còn quyền hành gì.

Trump nói với hãng thông tấn AP rằng hai nhà lãnh đạo mới của chiến dịch là “những người tuyệt vời, họ là những nhà vô địch”.

Kể từ sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng trước, tỷ lệ ủng hộ của Trump trong các cuộc thăm dò dư luận đang giảm mạnh. Ông đang bị đối thủ Dân chủ Hillary Clinton bỏ lại phía sau cả trên phạm vi toàn quốc và tại các bang chủ chốt.

Đợt điều chỉnh nhân sự tranh cử này của Trump diễn ra chỉ 82 ngày trước cuộc bầu cử.

AP cho biết, quyết định bổ nhiệm hai lãnh đạo mới cho chiến dịch được Trump đưa ra sau một cuộc họp kéo dài diễn ra tại cao ốc Trump Tower vào ngày thứ Ba. Theo dự kiến, sẽ còn có thêm những động thái bổ nhiệm nữa được vị cựu ngôi sao truyền hình thực tế này công bố trong những ngày sắp tới.

Ông Bannon tự miêu tả bản thân mình là một người chống lại chính trị truyền thống. Trang tin Breitbart do ông điều hành ủng hộ Trump. Một bài báo của hãng tin Bloomberg vào tháng 10 năm ngoái nói Bannon là “gián điệp chính trị nguy hiểm nhất ở Mỹ”, một cụm từ mà website của Trump hào hứng nhắc lại khi công bố bổ nhiệm Bannon.

Về phần mình, bà Conway có kinh nghiệm với nhiều chiến dịch chính trị, từng làm việc với cựu Phó tổng thống Mỹ Dan Quayle và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich.

Một thông cáo báo chí hồi tháng trước của Đảng Cộng hòa nói bà Conway là “một chuyên gia về người tiêu dùng nữ và cử tri nữ”. Bà được đánh giá cao bởi khả năng dự báo chính xác kết quả các cuộc bầu cử.

Sau một loạt phát ngôn gây tranh cãi trong hai tuần qua và tỷ lệ ủng hộ suy giảm, Trump đã chịu sức ép từ Đảng Cộng hòa đòi ông phải “hạ giọng”. Tuy nhiên, Trump có vẻ muốn duy trì phong cách tranh cử vốn đã giúp ông giành được quyền đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hôm thứ Ba tuần này, Trump nói: “Các bạn biết đấy, tôi là chính tôi. Đó là tôi. Tôi chẳng muốn thay đổi… Nếu thay đổi, con người ta không còn là người trung thực nữa”.

Ông Manafort, chủ tịch chiến dịch của Trump, đã có một tuần khó khăn sau khi một bài báo của tờ New York Times nói rằng những cuốn sổ bí mật ở Ukraine cho thấy ông này đã được trả một khoản tiền 12,7 triệu USD bởi Chính phủ thân Nga của Ukraine trong thời gian từ 2007-2012. Manafort đã phủ nhận cáo buộc này.

Mối quan hệ giữa Trump với Nga đã trở thành một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chiến dịch của bà Clinton đã yêu cầu Trump công bố đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Trong khi đó, trong các cuộc thăm dò toàn quốc, bà Clinton đang dẫn trước Trump từ 7-8 điểm phần trăm ủng hộ. New York Times nói, trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thời hiện đại, không một ứng cử viên nào giành chiến thắng nếu bị dẫn trước với tỷ lệ như vậy trong 3 tuần liên tiếp trở lên.

Thậm chí, một cuộc thăm dò do tờ Washington Post thực hiện ở bang Virginia cho thấy cựu đệ nhất phu nhân kiêm cựu ngoại trưởng Mỹ đang dẫn trước Trump tới 14 điểm phần trăm.