09:49 07/04/2010

Động đất làm chao đảo Indonesia

Điệp Y

Sáng nay, đảo Sumatra của Indonesia đã rung chuyển bởi một trận động đất có cường độ 7,7 độ richter

Nhiều người dân tỏ ra hoảng loạn - Ảnh: Reuters.
Nhiều người dân tỏ ra hoảng loạn - Ảnh: Reuters.
Vào hồi 5h15 sáng nay (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển một số khu vực thuộc đảo Sumatra của Indonesia. Hiện chưa có thông báo về số thương vong.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 31km và cách thành phố Sibolga trên đảo Sumatra hơn 200km về phía tây-tây nam. Hãng tin Reuters xác nhận đã có ít nhất 3 dư chấn ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Aceh.

Hãng tin BBC cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực này kể từ tháng 3/2008. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii ban đầu đã cảnh báo trận động đất có thể gây ra sóng thần cục bộ, nhưng sau đó đã sửa lại: “Mực nước biển cho thấy không có khả năng xảy ra sóng thần”.

Theo một phóng viên của Reuters có mặt tại Sinabang, đảo Simeulue, phía nam Aceh, đã xảy ra tình trạng hoảng loạn sau trận động đất. Nguồn điện tại khu vực này đã bị cắt. Kênh Metro TV cho hay, nhiều người dân đã tháo chạy lên các khu vực cao hơn.

Tỉnh trưởng tỉnh Aceh, ông Irwandi Yusuf, nói rằng hiện chưa có báo cáo nào về số thương vong hay mức độ thiệt hại do cơn địa chấn gây ra. "Tôi đang đứng ở bờ biển, một số người đã chạy lên những vùng đất cao hơn để ẩn nấp, nhưng hiện họ đã trở về nhà”, ông Yusuf nói với kênh Metro TV.

Hồi tháng 12/2004, một trận động đất cỡ 9,15 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Sumatra, gây ra sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của 226.000 người ở Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và 9 quốc gia khác.

Tháng 9/2009, một trận động đất khác có cường độ 7,6 độ richter xảy ra ở Tây Sumatra, làm khoảng 1.000 người thiệt mạng.