10:12 28/05/2010

Đụng tàu thảm khốc ở Ấn Độ, hàng chục người chết

Dương Lâm

Sáng nay (28/5), một tai nạn đường sắt thảm khốc đã xảy ra ở miền đông Ấn Độ, làm hàng chục người chết

Hình ảnh chỉ có tính minh họa.
Hình ảnh chỉ có tính minh họa.
Theo các hãng tin quốc tế, sáng sớm nay (28/5) tại miền đông Ấn Độ, một đoàn tàu chở khách gồm 13 toa đã bị trật đường ray sau một tiếng nổ lớn. 3 trong số các toa tàu này sau đó đã văng vào một đoàn tàu chở hàng tốc độ cao chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu chở khách từ Kolkata (bang Tây Bengal) đi Mumbai đang chạy ngang qua Jhargram (Tây Bengal), nơi được coi là pháo đài của phiến quân Naxal.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ tai nạn này.

Trong khi, Reuters dẫn lời ông Manoj Kumar, một quan chức ngành đường sắt Ấn Độ, cho hay 25 người đã chết, nhưng con số này còn có thể tăng lên do nhiều hành khách vẫn bị mắc kẹt bên trong các toa tàu ngộ nạn.

Phóng viên Naresh Jana của tờ Telegraph đã mô tả cảnh tượng nơi xảy ra thảm kịch là rất hỗn loạn. “Mọi người đang kêu khóc. Nhân viên cứu trợ đang nỗ lực cứu những người sống sót và đưa các thi thể ra bên ngoài”, phóng viên này nói.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, Mamata Banerjee, cho biết vụ nổ khiến đoàn tàu chở khách bị trật đường ray có khả năng do các phần tử phiến loạn Naxal gây ra.

Trước đó, các phiến quân Naxal đã từng kêu gọi một cuộc tấn công kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay, tại khu vực này. Bà Banerjee nói rằng, do lo ngại bị tấn công, nên các đoàn tàu khi băng qua đây đã phải chạy với tốc độ rất chậm.

Đầu tháng này, phiến quân Naxal đã tiến hành phục kích một chiếc xe bus ở miền trung Ấn Độ, giết chết 31 người gồm cảnh sát và dân thường. Phiến quân Naxal hiện có mặt ở 20 trên tổng số 28 bang của Ấn Độ. Theo AP, lực lượng này hiện có khoảng 10.000 đến 20.000 tay súng.