06:01 25/01/2010

Haiti cần 10 tỷ USD để tái thiết trong 5 năm

Trung Việt

Tổng thống Cộng hòa Dominican tuyên bố, Haiti cần 10 tỷ USD để tái thiết trong vòng 5 năm tới

UNDP cho biết tổng cộng khoảng 220.000 người Haiti sẽ được huy động và tuyển dụng tạm thời để dọn dẹp đống đổ nát - Ảnh: Reuters.
UNDP cho biết tổng cộng khoảng 220.000 người Haiti sẽ được huy động và tuyển dụng tạm thời để dọn dẹp đống đổ nát - Ảnh: Reuters.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) D.Strauss-Kahn vừa kêu gọi phát động một kế hoạch cứu trợ đa phương dành cho đất nước Haiti bị tàn phá nặng nề sau trận động đất kinh hoàng làm hàng trăm nghìn người chết.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Strauss-Kahn cho rằng cần có một kế hoạch tài trợ quy mô tương tự như "Kế hoạch Marshall" của Mỹ nhằm tái thiết châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ II, để giúp Haiti tái xây dựng lại đất nước, trong bối cảnh Haiti đang phải gánh chịu đồng thời nhiều thảm họa thiên nhiên và thảm họa nhân đạo.

Viện trợ và xóa nợ cho Haiti

Ông Strauss-Kahn nhấn mạnh cộng đồng quốc tế giờ đây không thể tiếp cận một cách cầm chừng, mà "cần phải triển khai một Kế hoạch Marshall cho Haiti. Điều quan trọng nhất mà IMF phải thảo luận với tất cả các nhà tài trợ là tìm cách xóa toàn bộ các khoản nợ cho Haiti, kể cả khoản vay mới của IMF". Đầu tuần qua, IMF đã cho Haiti vay 100 triệu USD để giúp chính phủ nước này tiếp tục vận hành.

Tuần trước, đại diện 13 nước Mỹ Latinh và sáu tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, Cộng đồng vùng Caribe, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, Liên hiệp quốc, Tổ chức Các nước châu Mỹ, Liên minh châu Âu) đã họp tại Cộng hòa Dominican. Cuộc họp đã bàn phương án phối hợp cứu trợ Haiti và chuẩn bị cho hội nghị mang tên Thống nhất vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Haiti, được tổ chức vào ngày hôm nay (25/1), tại Canada.

Đánh giá về tình hình ở Haiti, tại hội nghị nêu trên, Tổng thống Dominican Leonel Fernández tuyên bố, Haiti cần 10 tỷ USD để tái thiết và củng cố thể chế đất nước trong vòng 5 năm.

Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) cho biết sẽ xoá khoản nợ 480 triệu USD của Haiti, đồng thời cung cấp khẩn cấp 364 triệu USD tín dụng để giúp Haiti xây dựng lại đất nước. Ông Leonel Fernandez cũng đề xuất tổ chức hội nghị quyên góp và bàn tái thiết Haiti tại Cộng hòa Dominican vào tháng 4 tới.

Tuần trước, EU đã cam kết viện trợ 400 triệu EUR cho Haiti để khắc phục hậu quả động đất. Ngoài ra, các nước thành viên EU cũng cam kết viện trợ thêm 92 triệu EUR. Ngày 21/1, WB thông báo sẽ xóa khoản nợ trị giá 38 triệu USD cho Haiti trong vòng 5 năm tới, còn Chính phủ Brazil cũng quyết định chi thêm 208 triệu USD trong năm 2010 nhằm hỗ trợ an ninh và tái thiết...

Tăng cường các lực lượng cứu trợ tại chỗ

Trận động đất hơn 7 độ rích te tại Haiti hôm 12/1 làm 1,5 triệu người không chốn nương thân. Chính phủ Haiti cho biết họ đã chôn cất 75.000 thi thể, tuy nhiên Tổ chức Y tế Liên Mỹ, cơ quan điều phối các hoạt động trợ giúp y tế tại Haiti, ước tính con số thiệt mạng có thể lên tới khoảng 200.000 người.

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triển khai thêm 3.500 binh sỹ và cảnh sát tới Haiti để đảm bảo rằng viện trợ nhân đạo có thể đến được tay người dân một cách nhanh nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 20/1 cho biết, Mỹ đang đưa thêm nhiều tàu tới Haiti, để dọn dẹp những đống đổ nát đang cản trở hoạt động cứu trợ. Tổng số binh lính Mỹ được triển khai tới Haiti sẽ vào khoảng hơn 15.000 người.

Trong ngày 20/1, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thông báo kế hoạch tạo hàng nghìn việc làm cho người dân Haiti nhằm giúp những người  sống sót sau động đất bắt đầu thiết lập lại và ổn định cuộc sống. UNDP cho biết tổng cộng khoảng 220.000 người Haiti sẽ được huy động và tuyển dụng tạm thời để dọn dẹp đống đổ nát, trước mắt nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động cứu trợ và sau đó sẽ xây dựng lại các công trình cơ sở hạ tầng.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), do nhiều trại trẻ mồ côi bị sập, nhiều trẻ đang sống tại đây rơi vào tình cảnh vô gia cư. UNICEF dự đoán ít nhất có khoảng 380.000 trẻ em mất bố hoặc mẹ, hoặc cả hai. Liên hiệp quốc đang chú trọng bảo vệ trẻ em Haiti tránh khỏi nạn buôn người, bị bắt cóc hay bị bạo hành.