01:15 30/10/2009

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý 3/2009

Duy Cường

Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết kinh tế nước này trong quý 3/2009 đã lần đầu tiên tăng trưởng trở lại sau 4 quý suy giảm

Biểu đồ tăng trưởng GDP của Mỹ trong những quý gần đây (Đơn vị: %) - Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ.
Biểu đồ tăng trưởng GDP của Mỹ trong những quý gần đây (Đơn vị: %) - Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ.
Ngày 29/10/2009, Bộ Thương mại Mỹ đã cho biết kinh tế nước này trong quý 3/2009 đã lần đầu tiên tăng trưởng trở lại sau 4 quý suy giảm.

Cụ thể, GDP của Mỹ tăng 3,5% trong quý 3/2009 sau khi giảm 0,7% trong quý 2/2009. Mức tăng trưởng này đã vượt dự báo 3,3% của giới phân tích và cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,7% mà Goldman Sachs đưa ra một ngày trước đó.

Như vậy, tổng giá trị GDP của Mỹ trong 12 tháng tính đến ngày 30/9/2009 đạt 14.301,5 tỷ USD - trong đó chi tiêu dùng của người dân đạt 10.151,6 tỷ USD; đầu tư tư nhân đạt 1.579,4 tỷ USD; giá trị xuất khẩu ròng đạt -387,5 tỷ USD; đầu tư và chi tiêu chính phủ đạt 2.958 tỷ USD (chi cho quốc phòng đạt 795,8 tỷ USD, chi cho các hoạt động không thuộc quốc phòng đạt 368,4 tỷ USD và chi cho các bang, địa phương đạt 1.793,8 tỷ USD).

Kiểm kê tổng lượng hàng tồn kho quý 3/2009 ở Mỹ đã giảm xuống 130,8 tỷ USD - thấp hơn so với mức 160,2 tỷ USD trong quý 2/2009. Sự thay đổi này giúp GDP tăng thêm gần 1%.

Gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD của Chính phủ Mỹ đã góp phần quan trọng giúp chi tiêu dùng của người dân tăng 3,4% trong quý 3; hoạt động xây dựng nhà tăng 23,4%, từ mức giảm 23,3% trong quý 2/2009. Hai chương trình kích cầu đáng chú ý là chương trình thưởng dập xe cũ (cash for clunkers) và hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu.

Đối với chương trình thưởng dập xe cũ, mỗi khách hàng chịu đem xe cũ của mình đi dập và mua một chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn sẽ được hưởng mức hỗ trợ lên tới 4.500 USD. Chương trình này đã giúp doanh số xe ôtô bán ra ở Mỹ tăng vọt.

Trong khi đó, chương trình tặng 8.000 USD cho người dân mua nhà lần đầu đã giúp doanh số bán nhà tăng lên, kích thích sự phát triển của hoạt động xây dựng nhà, qua đó tác động tích cực tới thị trường bất động sản.

Suy thoái kinh tế bắt đầu từ tháng 12/2007 đến nay, nước Mỹ đã mất 7,2 triệu việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9/2009 lên mức 9,8% - mức cao nhất trong 26 năm.

(Theo Bộ Thương mại Mỹ, Reuters)