08:15 24/11/2015

Lo FED tăng lãi suất, giá USD chạm mức cao nhất 8 tháng

Thu An

Có khả năng FED sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong lần họp vào tháng tới

Những nỗi lo lắng về khả năng đồng USD tăng giá mạnh sẽ có thể khiến nhiều công ty sản xuất hàng hóa giảm bớt sản lượng bởi dự báo giá sản phẩm sẽ giảm sâu - Ảnh: MarketWatch.
Những nỗi lo lắng về khả năng đồng USD tăng giá mạnh sẽ có thể khiến nhiều công ty sản xuất hàng hóa giảm bớt sản lượng bởi dự báo giá sản phẩm sẽ giảm sâu - Ảnh: MarketWatch.
Phiên giao dịch ngày thứ Hai, đồng USD lên mức cao nhất trong 8 tháng bởi ngày một nhiều chuyên gia cũng như nhà đầu tư dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng sau, theo tin từ Reuters.

Chỉ số USD - đo biến động của đồng USD so với 6 loại tiền tệ lớn của thế giới, tăng 0,4% lên mức 100,000 mức cao nhất trong 8 tháng và chỉ thấp hơn chút so với mức đỉnh của năm là 100,390. 

Những nỗi lo về khả năng đồng USD tăng giá mạnh sẽ có thể khiến nhiều công ty sản xuất hàng hóa giảm bớt sản lượng bởi dự báo giá sản phẩm sẽ giảm sâu. Phiên hôm qua, giá đồng đã có lúc rớt xuống mức thấp nhất trong 6 tháng và sau đó hồi phục lại.

Cuối tuần vừa qua, Chủ tịch FED tại San Francisco, ông John Williams đã nhấn mạnh đến khả năng FED sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong lần họp vào tháng tới. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định khả năng trên chỉ có thể xảy ra nếu số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. 

“Từ tuyên bố của ông John Williams, có thể thấy khả năng FED nâng lãi suất cơ bản đồng USD sẽ dễ trở thành hiện thực trong tháng sau. Nó cho thấy nội bộ FED đã đạt được đồng thuận về vấn đề nâng lãi suất”, ông Omer Esiner, trưởng bộ phận phân tích tại tổ chức tài chính Commonwealth Foreign Exchange, Washington, nhận định.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính không có nhiều biến động. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 31,13 điểm, tương đương 0,17% xuống 17.792,68 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 2,58 điểm, tương đương 0,12% xuống 2.086,59 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 2,44 điểm, tương đương 0,05% xuống 5.102,48 điểm.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán toàn cầu hạ 0,3%, chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Âu hạ 0,3% khi cổ phiếu nhóm ngành hàng hóa giảm mạnh. 

Trên thị trường hàng hóa, giá đồng giao sau 3 tháng tại thị trường London chạm mức thấp 4.443,50 USD/tấn và sau đó hồi phục lên mức 4.490 USD/tấn, giảm 2% trong phiên. Giá nickel, bạc và vàng giao ngay đồng loạt giảm. Chỉ số theo dõi biến động giá hàng hóa thế giới của Reuters rớt xuống mức thấp nhất trong 4 năm rồi sau đó hồi phục nhẹ.

Giá dầu tiếp tục hạ bởi những nỗi lo về nguồn cung dư thừa. Hôm qua, Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cam kết sẽ giữ ổn định giá cả. Giá dầu Brent tăng nhẹ lên 45,83 USD/thùng còn giá dầu thô WTI tại thị trường Mỹ giảm 15 cent xuống 41,75 USD/thùng.