07:59 30/07/2010

Nga sẽ bán cổ phần tại 11 nhà máy quốc doanh

Huy Anh

Nga sẽ bán số cổ phần thiểu số tại 11 nhà máy thuộc sở hữu nhà nước, nhằm huy động khoảng 1.000 tỷ rúp (khoảng 30 tỷ USD)

Hãng dầu Rosneft cũng sẽ được tư hữu hóa một phần - Ảnh: BBC.
Hãng dầu Rosneft cũng sẽ được tư hữu hóa một phần - Ảnh: BBC.
Chính phủ Nga vừa thông báo sẽ bán số cổ phần thiểu số tại 11 nhà máy thuộc sở hữu nhà nước, nhằm huy động khoảng 1.000 tỷ rúp (khoảng 30 tỷ USD).

Theo hãng tin BBC, chương trình tư hữu hóa bộ phận này là lớn nhất ở Nga kể từ thập niên 1990 tới nay. Dự kiến, chương trình sẽ được bắt đầu trong năm tới và sẽ bao gồm ngân hàng Sberbank và hãng dầu Rosneft thuộc Sberbank.

Tuy nhiên, ông Alexei Uvarov thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết, hãng đường sắt nhà nước RZhD sẽ không nằm trong chương trình tư hữu hóa bộ phận này.

Ông Uvarow không nêu cụ thể quy mô số cổ phần sẽ được huy động. Tuy nhiên, theo BBC, tất cả các doanh nghiệp đã từng được tư hữu hóa bộ phận ở mức độ rất hạn chế.

Điều này sẽ được mở rộng, nhưng Nga sẽ tiếp tục nắm giữ lượng cổ phần lớn có quyền điều chỉnh tại tất cả các doanh nghiệp trong chương trình.

BBC cho biết, Nga đang tìm kiếm biện pháp để ngăn chặn tình trạng thâm hụt ngân sách của nước này. Trong thập kỷ qua, chính sách của Nga đều tránh việc tư hữu hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo sự thay đổi chính sách lần này, công ty đường ống dẫn dầu Transneft, ngân hàng quốc doanh VTB và công ty thủy điện Rushydro cũng sẽ bị bán bớt một phần.

Thâm hụt ngân sách của Nga đã bùng nổ trong suốt giai đoạn khủng hoảng kinh tế, sau hàng năm đạt thặng dư.

Hôm 28/7, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết, thâm hụt ngân sách năm 2010 có thể trên 5% GDP. Trong khi, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, GDP của Nga năm 2009 đã sụt xuống mức 7,9%.

Trong phiên họp ngày 29/7, Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch ngân sách liên bang 2011-2013, với mức thâm hụt cao hơn dự kiến ban đầu. Phần chi năm 2011 sẽ tăng lên 10.400 tỷ rúp (344 tỷ USD), và trong hai năm tiếp theo là 10.800 tỷ rúp (357 tỷ USD) và 11.100 tỷ rúp (390 tỷ USD).

Thâm hụt ngân sách năm tới dự kiến sẽ tương đương 3,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), năm 2012 sẽ giảm còn 3,1% GDP và năm 2013 là 2,9%. Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho rằng, phải đến năm 2015, Nga mới có thể cân bằng được ngân sách.

Mức chi tiêu ngân sách của Nga ngày một gia tăng, chủ yếu phục vụ cho quốc phòng. Năm 2011, mức chi tiêu công của Nga tăng 1,7% GDP so với dự kiến ban đầu. Chính phủ nước này cũng dự định chi thêm ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, bảo vệ môi trường và thanh toán nợ quốc gia.