09:35 23/09/2014

Nga tính hợp tác chống Nhà nước Hồi giáo

Tâm Anh

Đến nay Nga vẫn chưa phản ứng gì về kêu gọi của Mỹ trong việc lập liên minh quốc tế chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với hội đồng an ninh của ông - Ảnh: RIA Novosti.<br>
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với hội đồng an ninh của ông - Ảnh: RIA Novosti.<br>
Tổng thống Nga hôm 22/9 đã thảo luận với hội đồng an ninh của ông về khả năng hợp tác với các nước khác trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), một phát ngôn viên điện Kremlin cho biết.

Theo hãng tin Reuters, cho tới nay Nga vẫn chưa có phản ứng gì về những kêu gọi của Mỹ trong việc xây dựng một liên minh quốc tế nhằm chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo, nhóm đang chiếm giữ nhiều vùng đất thuộc Iraq và Syria. Quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ cuối Chiến tranh Lạnh.

Reuters cho biết, tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo có khả năng sẽ đe dọa tới an ninh của nước Nga, bởi trong hàng ngũ của nhóm này có những chiến binh Hồi giáo tới từ khu vực Bắc Caucasus của Nga.

Hôm 21/9, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế cùng phối hợp để tiêu diệt nhóm IS.

"Trong quá trình thảo luận về những biện pháp nhằm chống lại lực lượng phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế cùng phối hợp hành động để giải quyết mối đe dọa này", thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh tới việc chính quyền Mỹ cần phải thực hiện theo đúng Hiến chương Liên hiệp quốc cùng với luật pháp quốc tế, cũng như tôn trọng chủ quyền của Syria, nhằm thực hiện kế hoạch liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, trong cuộc chiến nhằm tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, hôm 19/9, Vụ trưởng Vụ Thách thức và nguy cơ mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachev tuyên bố, Moscow không có ý định tìm kiếm lời mời tham gia liên minh quốc tế do Mỹ thành lập, để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng, song khẳng định Nga ủng hộ các quốc gia đang chiến đấu chống lại IS.

"Chúng tôi đang hỗ trợ Iraq nhằm giúp quốc gia này tăng cường khả năng phòng thủ, đồng thời cung cấp viện trợ phi quân sự. Chúng tôi cũng hỗ trợ chính phủ hợp pháp của Syria trong cuộc chiến của họ chống chủ nghĩa cực đoan", ông Ilya Rogachev nói với hãng thông tấn Interfax.

Theo ông, "về sự cần thiết phải được mời tham gia trong bối cảnh này hay không, theo tôi nghĩ, đó là điều không tế nhị. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác chống khủng bố với các thành viên của liên minh này và hy vọng họ sẽ hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, mà không chính trị hóa và áp dụng những tiêu chuẩn kép".

Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm 22/9, người phát ngôn của nhóm IS, Abu Mohammed Al-Adnani tuyên bố, chiến dịch can thiệp quân sự của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, sẽ là "chiến dịch cuối cùng của những kẻ thập tự chinh". Adnani khẳng định, chiến dịch này sẽ bị bẻ gãy và đánh bại như các chiến dịch trước đó.

Adnani cũng hối thúc các tín đồ Hồi giáo ủng hộ IS tấn công người Mỹ, Pháp, Canada, Australia cũng như các nước khác tham gia vào liên minh chống lại tổ chức này.