12:31 16/06/2016

Nga triệu Đại sứ Pháp vì vụ “bài Nga” ở Euro 2016

Bình Minh

4 cổ động viên quá khích của Nga đã bị bắt ở Lille và sẽ bị cảnh sát Pháp trục xuất về nước

Cổ động viên đội tuyển bóng đá Nga tại Euro 2016 tỏ rõ vẻ thất vọng khi đội nhà thua Slovakia trong trận đấu ngày 15/6 - Ảnh: Reuters.<br>
Cổ động viên đội tuyển bóng đá Nga tại Euro 2016 tỏ rõ vẻ thất vọng khi đội nhà thua Slovakia trong trận đấu ngày 15/6 - Ảnh: Reuters.<br>
Sự đối đầu trong bóng đá và bạo lực do cổ động viên gây ra đã ảnh hưởng tới chính trị thế giới. Bằng chứng là Nga ngày 15/6 đã triệu Đại sứ Pháp tại Moscow để phản đối việc công dân Nga bị bắt giữ tại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016.

Theo hãng tin Reuters, Nga cảnh báo rằng một tinh thần “bài Nga” tại giải đấu này thậm chí có thể gây phương hại đến mối quan hệ giữa Moscow và Paris. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc cổ động viên bóng đá của các quốc gia khác có “những hành động hoàn toàn là gây hấn” ở Euro 2016, chẳng hạn việc dẫm đạp lên quốc kỳ Nga.

Trong khi đó, Reuters cho biết bạo lực bóng đá tại Euro 2016 đã di chuyển từ phía Nam của nước Pháp lên vùng phía Bắc. Cảnh sát Pháp ngày 15/6 đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông cổ động viên Anh hung hăng khỏi một nhà ga ở thành phố Lille thuộc miền Bắc nước này. Ngoài ra, cảnh sát đã phải can thiệp sau khi một đám đông cổ động viên chạy toán loạn vì một tiếng nổ lớn không rõ nguồn gốc.

Những cảnh tượng bạo lực tiếp diễn ở nhiều nơi khác ở Lille trong buổi tối ngày thứ Tư. Chính quyền thành phố đã triển khai lực lượng cảnh sát với mật độ dày đặc trước thềm các trận đấu tiếp theo của Nga và Anh tại Euro 2016.

4 cổ động viên quá khích của Nga đã bị bắt ở Lille và sẽ bị cảnh sát Pháp trục xuất về nước. Những người này bị bắt trước trận đấu giữa Nga và Slovakia ngày 15/6 trong đó Nga thua với tỷ số 2-1.

“Hai cổ động viên Nga đã bị bắt trong một trận ẩu đả ở Lille. Hai người nữa bị bắt sau khi bị phát hiện trong tình trạng say xỉn trong một chiếc xe hơi có chứa vũ khí”, một phát ngôn viên chính quyền thành phố Lille cho hay. Theo một nguồn tin cảnh sát, vũ khí mà những người này mang theo là gậy gộc bằng gỗ.

“Hôm nay, biện pháp là rất đơn giản: triển khai cảnh sát dày đặc tại các nơi công cộng để không có chỗ cho bất kỳ dạng bạo lực thể thao nào”, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Patrick Kanner nói.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga nói đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow Jean-Maurice Ripert. Theo cơ quan này, ông Ripert đã được thông báo về “tình trạng phân biệt đối xử” đối với công dân Nga tại Euro 2016, và được cảnh báo rằng “tinh thần bài Nga gia tăng” có thể gây thiệt hại quan hệ song phương.

Đại sứ quán Pháp tại Moscow cho biết ông Ripert trả lời rằng các vụ bắt giữ cổ động viên Nga được thực hiện “hoàn toàn theo quy định pháp luật, và hoàn toàn minh bạch với nhà chức trách Nga”.

“Cổ động viên từ một số quốc gia đã tham gia gây bạo lực không thể chấp nhận được ở Marseille. Chính phủ Pháp quyết tâm ngăn những người gây bạo lực phá hoại giải đấu Euro”, vị đại sứ nói trong cuộc gặp.

Cả hai đội tuyển bóng đá Nga và Anh đều đã bị cảnh báo về việc bị trục xuất khỏi Euro năm nay sau khi cổ động viên của họ đụng độ suốt cuối tuần trước ở Marseille, thời điểm diễn ra trận đấu giữa hai đội.

“Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành động hoàn toàn là gây hấn của cổ động viên từ caccs nước khác”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước Quốc hội nước này.

“Các vị có thể đã nhìn thấy những hình ảnh gây bất bình trên TV khi cờ Nga bị dẫm đạp, và khi những lời xúc phạm nhằm vào các nhà lãnh đạo Nga và cầu thủ Nga được hét lên”, ông Lavrov nói.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời điện Kremlin nói Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức an ninh Nga đã thảo luận về những bài học mà Nga có thể học từ Euro 2016 để chuẩn bị cho World Cup 2018 diễn ra ở Nga.