08:18 05/01/2015

Triều Tiên “nổi đóa” vì lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Diệp Vũ

Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền Kim Jong Un kể từ khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên hôm thứ Sáu tuần trước

Bìa một cuốn tạp chí in hình biếm họa Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một hiệu sách ở Seoul, Hàn Quốc hôm 3/1 - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Bìa một cuốn tạp chí in hình biếm họa Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một hiệu sách ở Seoul, Hàn Quốc hôm 3/1 - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Triều Tiên hôm qua (4/1) lên tiếng “phản pháo” việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với nước này, đồng thời cáo buộc Washington không có bằng chứng xác thực nhưng cố tình liên hệ Bình Nhưỡng với vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures mới đây.

Theo tờ Wall Street Journal, Triều Tiên nói, lệnh trừng phạt mới cho thấy sự thù địch của nước Mỹ và các lệnh trừng phạt này sẽ không có tác dụng. Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền Kim Jong Un kể từ khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên hôm thứ Sáu tuần trước.

“Hành động cố chấp và đơn phương của Nhà Trắng tung ‘lệnh trừng phạt’ nhằm vào Triều Tiên chứng minh rõ ràng rằng, nước Mỹ không hề muốn từ bỏ sự thù địch đã ăn sâu đối với Triều Tiên”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải.

Phát ngôn viên này nhắc lại việc Triều Tiên phủ nhận có vai trò trong cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính của Sony Pictures hồi tháng 11 vừa qua, đồng thời chỉ trích việc Mỹ từ chối hợp tác để điều tra tìm ra thủ phạm đích thực của vụ tấn công.

Thứ Sáu tuần trước, phản ứng trước các phát hiện của Mỹ cho rằng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Sony, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.

Lệnh trừng phạt nhằm vào cơ quan tình báo trung ương Triều Tiên và 10 quan chức Triều Tiên là các nhà giao dịch vũ khí tại các thị trường vũ khí chủ chốt của nước này gồm Syria và Iraq. Giao dịch vũ khí được xem là một nguồn thu ngoại tệ chính của Triều Tiên.

Các chuyên gia về an ninh mạng nói, vụ tấn công nhằm vào Sony Pictures có khả năng do một nhân vật nội bộ nào đó của hãng này gây ra vì bất mãn. Nhận định này khiến nhiều người nghi ngờ về kết quả điều tra mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa ra cho rằng, Triều Tiên đứng sau vụ tấn công này.

Tuy vậy, giới chức Mỹ đã phủ nhận khả năng mà các chuyên gia an ninh mạng đưa ra, cho rằng đánh giá này không được dựa trên các thông tin tuyệt mật.

Sony Pictures bị hacker tấn công sau khi có những lời đe dọa nhằm vào các rạp chiếu phim dự định công chiếu bộ phim hành động-hài “The Interview” của hãng này. Đây là bộ phim có nội dung giả tưởng về một âm mưu ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên đã lên án chỉ trích mạnh bộ phim, cho rằng đây là một âm mưu do Washington “đạo diễn”. Trong tuyên bố phát đi hôm qua, Triều Tiên cho rằng, “The Interview” là “một bộ phim kinh tởm, công khai khuấy động chủ nghĩa khủng bố nhằm vào một quốc gia có chủ quyền”.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã áp một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp vũ khí và nhập khẩu hàng hóa xa xỉ của Triều Tiên. Tuyên bố ngày 4/1 của Bình Nhưỡng nói, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên không có tác dụng.

“Giờ là lúc nước Mỹ cần biết rằng, lệnh trừng phạt của họ không thể làm suy yếu Triều Tiên, mà chỉ có tác dụng ngược, thể hiện qua các biện pháp của Triều Tiên nhằm mài sắc thêm thanh kiếm báu Songun”, tuyên bố có đoạn viết. “Songun” là từ chỉ chính sách của Triều Tiên ưu tiên sức mạnh quân sự.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói, lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Triều Tiên là “phản ứng phù hợp đối với các hành vi gây hấn tiếp diễn” của Bình Nhưỡng” bao gồm vụ tấn công Sony Pictures.