
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC, mã chứng khoán PVX, trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải trình nội dung thông báo về việc khám xét nơi làm việc đối với ông Đỗ Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Cụ thể, văn bản nêu rõ: Ngày 5/6/2019, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, cũng thuộc PVC) nhận được thông báo số 706 ngày 3/6/2019 của Cơ quan an ninh Điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Đỗ Văn Quang - nguyên trưởng ban Kinh tế Kế hoạch của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-MS do đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình tại dự án Ethanol Phú Thọ, phạm Điều 224 Bộ Luật Hình sự trong thời gian làm Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an có làm việc với lãnh đạo công ty PVC-IC để xác minh nơi làm việc của ông Đỗ Văn Quang.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, PVC-IC vẫn chưa nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra đối với ông Quang. Các thông tin PVC-IC nhận được đều là các thông tin không chính thức.
Dù vậy, để đảm bảo quy định công bố thông tin, PVC-IC đã có văn bản số 356 gửi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc khám xét nơi làm việc đối với người nội bộ của PVC-IC.
Ông Đỗ Văn Quang có trình độ chuyên môn kỹ sư, làm việc tại Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí từ 1998 lên 2007, sau đó là Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí.
Đến năm 2010, ông Đỗ Văn Quang được điều về giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí, đóng tại Vũng Tàu, sau đó làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này.
Mới đây, vào ngày 17/5, ông này được điều sang làm chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-IC.
Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) là dự án sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học với vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2009 trên diện tích 50 ha chủ yếu là đất lúa của nhân dân 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ.
Đây là một trong ba dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) song đến nay chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11/2011.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thanh tra tháng 9/2016 vẫn dang dở, bế tắc. Thiệt hại bằng lãi suất kể từ khi dự án dừng thi công đến ngày 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vào tháng 6/2018, và đã khởi tố nhiều bị can.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2026 phát hành ngày 12/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Kiểm tra tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm các tuyến đường vành đai sớm thông suốt; đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch hai bên tuyến đường, ưu tiên giao thông và phát triển không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.
Trưa ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, với nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ song phương...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp cộng đồng người gốc Việt, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, nhấn mạnh vai trò của kiều bào và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.