23:03 10/04/2024

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm và chưa xác định rõ xu hướng

Hà Anh

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm với thanh khoản thấp và điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo BVSC, triển vọng KQKD quý I của các DNNY sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến giá của nhiều nhóm cổ phiếu khi giảm sâu..
Theo BVSC, triển vọng KQKD quý I của các DNNY sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến giá của nhiều nhóm cổ phiếu khi giảm sâu..

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/04/2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/04, VN-Index giảm 4,26 điểm, tương đương 0,34% xuống 1258,56 điểm. Cùng chiều, HnxIndex giảm 1,58 điểm, tương đương 0,66% xuống 238,79 điểm.

Triển vọng kết quả kinh doanh quý 1 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến giá của nhiều nhóm cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực giảm ngắn hạn của thị trường vẫn đang hiện hữu với một số rủi ro trong giai đoạn hiện tại như i) tỷ giá neo cao; ii) lợi suất trái phiếu trong xu hướng tăng từ đáy; iii) khối ngoại bán ròng… Điều này có thể khiến VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.225-1.235 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số trong ngắn hạn và chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục tăng điểm trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ này. Triển vọng KQKD quý I của các DNNY sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến giá của nhiều nhóm cổ phiếu khi giảm sâu..

Đối với các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để bán chốt lời giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn trong danh mục.

Đối với các hoạt động trading, trong kịch bản VN-Index giảm về vùng 1.225-1.235 điểm, nhà đầu tư có thể mở các vị thế mua trading với tỷ trọng hợp lý hoặc cover lại một phần các vị thế đã bán trước đó”.

Thanh khoản còn thấp nên vẫn chưa cho thấy rõ xu hướng của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 4 điểm trong ngày hôm nay, đóng cửa tại mốc 1,258.56 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Hóa chất, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX. VN-Index đã chuyển vùng giao dịch xuống 1.250 – 1.270. Hiện tại thanh khoản còn thấp, chưa cho thấy rõ xu hướng. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục giao dịch trong vùng này”.

Nền tích luỹ hiện tại đã đủ để thị trường hình thành nhịp tăng điểm và hướng tới vượt cản 1.300

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường điều chỉnh sau phiên hồi phục khi VN-Index test hỗ trợ 1.250 điểm nhưng vận động vẫn trong nền tích lũy đang hình thành khi VN-Index chưa thủng hỗ trợ 1.250 điểm, chốt phiên VN-Index giảm -4,26 điểm (-0,34%) và đóng cửa ở 1.258,56 điểm. Nền tích lũy hiện tại đang hình thành đã đủ cơ sở để thị trường có thể hình thành nhịp tăng tiếp theo và hướng tới vượt cản 1.300 điểm nhưng ngưỡng cản này như chúng tôi đánh giá là cản mạnh nên quá trình vận động đi ngang, rung lắc và rũ bỏ vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Với trạng thái hiện tại nếu VN-Index test hỗ trợ 1.250 điểm thành công thì hoàn toàn có thể bùng nổ hướng tới và vượt 1.300 điểm nhưng cũng có thể thị trường sẽ tiêp tục kéo dài quá trình tích lũy và tiếp tục chặt chẽ thêm. trong trường hợp VN-Index thủng hỗ trợ 1.250 điểm trong các phiên tới thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng lên bởi VN-Index có nguy cơ bước vào nhịp giảm ngắn hạn với hỗ trợ sâu hơn quanh 1.150 điểm.

Về trung hạn chúng tôi cho rằng thị trường đang tích lũy trong kênh 1.250 điểm -1.300 điểm chuẩn bị cho nhịp tăng vượt cản 1.300 điểm để hình thành uptrend nhưng kênh tích lũy có thể còn kéo dài, trong tình huống xấu hơn VN-Index thủng hỗ trợ 1.250 điểm để trở lại kênh tích lũy rộng 1.150 điểm -1.250 điểm.

VN-Index đang trong vận động test lại hỗ trợ 1.250 điểm, nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân trong các phiên tiêp theo nếu thị trường có tín hiệu tăng điểm trở lại tuy nhiên trong trường hợp tiêu cực VN-Index không giữ được mốc 1.250 trong các phiên tới thì rủi ro thị trường bước vào nhịp giảm ngắn hạn tăng lên, trong trường hợp đó nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vận động điều chỉnh. Với nhà đầu tư trung, dài hạn, thị trường đang vận động trong nửa trên của kênh tích lũy và đã trải qua nhiều nhịp rung lắc, tuy nhiên VN-Index sớm tiệm cận cản mạnh 1.300 điểm và tiếp tục quá trình tích lũy, nhà đầu tư trung hạn nếu bám sát các bản tin của chúng tôi thì hiện tại danh mục đã ổn định, trong trường hợp cần giải ngân thêm vẫn có thể tiến hành nhưng trên quan điểm kiên nhẫn chờ đợi quá trình tích lũy ổn định hơn".

Rủi ro chỉ số tiếp diễn quán tính điều chỉnh vẫn đang được bỏ ngỏ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“Sau nhịp mở gap tăng điểm đầu phiên, VN-Index chững lại và đảo chiều, sau đó lao dốc mạnh về cuối phiên. Chỉ số lập tức quay đầu giảm điểm mạnh, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên sau khi chạm MA20 ngày, bất chấp những nỗ lực đẩy giá của lực cầu từ ngay từ đầu phiên. Điều này hàm ý rằng phe bán vẫn thể hiện sự quyết liệt và chủ động hơn khi tiếp cận các ngưỡng kháng cự, đồng thời cho thấy bên cầm hàng sẵn sàng bán hạ tỷ trọng khi có cơ hội.

Do đó, rủi ro chỉ số tiếp diễn quán tính điều chỉnh vẫn đang được bỏ ngỏ, trước khi có thể cho phản ứng hồi phục rõ nét hơn quanh vùng hỗ trợ gần tại 1250 (+-5) và xa hơn tại 1220 (+-10). Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.230 – 1.235 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua vào thời điểm này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này. Đồng thời, các nhà đầu tư hạn chế bán tháo khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.230 – 1.235 điểm trong những phiên giao dịch tới”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm và chưa xác định rõ xu hướng

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm với thanh khoản thấp và điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở khung đồ thị ngày, VN-Index đã tiệm cận đường MA20 khi chịu áp lực bán trở lại. Chỉ báo dòng tiền CMF đang hướng xuống dưới mốc 0 cùng thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền vẫn đang chủ động đứng ngoài chờ đợi khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm và chưa xác định rõ xu hướng.

Ở khung đồ thị giờ, dải Bollinger band có xu hướng bó hẹp cho thấy thị trường vẫn sẽ giao dịch với biên độ hẹp trong các phiên tới. Điểm tích cực có thể thấy là 2 chỉ báo MACD và RSI đã tạo đáy đầu tiên sau khi chạm vùng hỗ trợ quanh 1.250 cùng với việc chỉ báo CMF đã hướng dần lên thể hiện khu vực này vẫn đang là hỗ trợ đáng tin cậy trong ngắn hạn.

Thị trường ghi nhận trạng thái tăng giảm với biên độ hẹp trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản và dòng tiền yếu cho thấy các nhà đầu tư đang giữ tâm lý khá cẩn trọng khi giao dịch. Với diễn biến hiện tại có thể nhận định rằng thị trường vẫn chưa quá bi quan trong ngắn hạn. Chúng tôi không thay đổi quan điểm và khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì danh mục đối với những cổ phiếu đã có xu hướng tạo nền giá sau nhịp điều chỉnh, đồng thời cân nhắc giảm tỉ trọng đối với những mã cho dấu hiệu hết động lực tăng và giảm dưới vùng hỗ trợ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.