14:38 23/04/2012

CPI tháng 4/2012 nhích nhẹ 0,05%

Nhật Nam

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 này chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tháng trước

CPI tăng thấp tiếp tục phản ánh sức cầu yếu đi khi người dân tiết kiệm chi tiêu.
CPI tăng thấp tiếp tục phản ánh sức cầu yếu đi khi người dân tiết kiệm chi tiêu.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 này chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tháng trước.

Con số trên sát với mức 0,06% mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh dự kiến vào cuối tuần qua.

Với mức tăng 0,05% trong tháng 4, tính từ đầu năm, CPI đã tăng 2,6%; so với tháng 4/2011 tăng 10,54%.

Như vậy, sự giảm tốc rõ rệt của chỉ số CPI tiếp tục thể hiện. Riêng trong tháng 4 này, tác động chính có ở giá 3 nhóm hàng có quyền số lớn trong rổ tính chỉ số cùng giảm nhẹ, gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm bưu chính viễn thông.

Ngược lại, nhóm hàng giao thông có mức tăng mạnh so với tháng trước với 2,67%, mà một tác động chính là đợt tăng mạnh giá xăng dầu ngày 7/3 vừa qua; nhóm giáo dục cũng tăng khá mạnh với 1,63%...

Diễn biến giá của những nhóm hàng có ảnh hưởng lớn nói trên cũng đã thể hiện trong dữ liệu thống kê công bố trước đó tại hai địa bàn lớn là Tp.HCM và Hà Nội. Điểm chung là giá nhóm hàng lương thực, thực phẩm đã “nhượng bộ” trước quan ngại của người tiêu dùng với chất tạo nạc trong thịt lợn, cũng như nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, CPI tăng thấp tiếp tục phản ánh sức cầu yếu đi khi người dân tiết kiệm chi tiêu. Và ở khía cạnh tác động của chính sách tiền tệ, sau năm 2011 tín dụng và cung tiền ở mức thấp, quý 1/2012 hệ thống ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn khi tín dụng giảm mạnh và cung tiền vẫn chỉ nhích nhẹ.

Trong tháng, chỉ số giá vàng giảm 2,62%, chỉ số giá đô la Mỹ giảm nhẹ 0,07%.