09:39 24/11/2011

Năm Du lịch quốc gia 2012 hứa hẹn nhiều đặc sắc

Y Nhung

“Du lịch di sản” là chủ đề của Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012

Lễ hội áo dài là sự kiện rất đặc trưng tại các kỳ Festival Huế.
Lễ hội áo dài là sự kiện rất đặc trưng tại các kỳ Festival Huế.
Năm Du lịch 2012 sẽ được tổ chức tại Bắc Trung bộ - Huế, nơi tập trung các di sản thế giới, di tích quốc gia và nhiều loại hình lễ hội đặc sắc.
 
Theo Ban tổ chức, mục đích của chương trình này là khẳng định thế mạnh của du lịch Việt Nam, đặc biệt là vùng Bắc Trung bộ,  góp phần thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách du lịch.

Dự kiến, nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong năm. Trong đó, cao điểm là các tháng 1, 2, 4 (lễ hội đầu xuân, Festival Huế); tháng 6, 7 (mùa du lịch hè) và cuối năm (kết thúc chương trình).

Riêng về Festival Huế, theo Ban tổ chức, lễ hội này sẽ diễn ra từ 7 - 15/4/2012. Festival sẽ là nơi quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, cùng nhiều nghệ sỹ đến từ 5 châu lục.

Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hàng năm Huế đón 2 triệu khách du lịch, trong đó 45% là người nước ngoài. Năm tới, dự kiến Huế đón khoảng 2,5 triệu lượt khách cả trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Hòa, hiện tại các cơ sở lưu trú tại Huế có thể đáp ứng khoảng 20.000 khách cùng một thời điểm, vì vậy du khách sẽ không phải lo thiếu phòng nghỉ khi đến với Festival Huế 2012.