10:07 12/09/2008

Tin vắn thị trường thế giới

P.V

Bộ Thương mại Thái Lan sẽ kéo dài việc hỗ trợ giá gạo cho tới tháng 2/09 với mức giá sàn xuất khẩu 700 USD/tấn

* (Bangkok Post 11/9) Bộ Thương mại Thái Lan sẽ kéo dài việc hỗ trợ giá gạo cho tới tháng 2/09 với mức giá sàn xuất khẩu 700 USD/tấn, nhằm khuyến khích giá gạo tăng. Giá gạo xuất khẩu 100%B của Thái Lan hiện đang ở mức 730 USD/tấn FOB, tăng 30USD so với cuối tháng 8/2008, nhờ hoạt động xuất khẩu và kế hoạch can thiệp hỗ trợ giá gạo của Chính phủ.

Nhưng Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho hay, kế hoạch này có thể làm giảm xuất khẩu gạo năm 2009, do mức giá can thiệp cao sẽ đẩy giá xuất khẩu tăng lên, khiến gạo Thái Lan không thể cạnh tranh với gạo Việt Nam và Ấn Độ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ chỉ khoảng 500-550 USD/tấn. Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho rằng mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo năm 2009 cũng khó thực hiện được.

* (Xinhua 11/9) Các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc bắt đầu giảm giá than cốc nội địa khoảng 100 Nhân dân tệ/tấn do nhu cầu yếu, thuế xuất khẩu than cốc tăng. Đây là lần giảm giá đầu tiên kể từ đầu năm tới nay.

Hiệp hội Than cốc Sơn Tây cho biết, họ đã kêu gọi các nhà sản xuất than cốc trong tỉnh giảm sản lượng 40-50% và hạ giá bán khoảng 5% hồi tháng 8/2008, nhưng sang tháng 9/2008, quyết định giảm giá bán 3% mới được thực hiện. Nửa đầu năm 2008, các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc đã 7 lần tăng giá. Cuối tháng 8/2008, giá là 3.000 Nhân dân tệ/tấn, tăng 100% so với đầu năm 2008. Hiện các nhà sản xuất thép ở đông nam Trung Quốc đã được hưởng giá than cốc rẻ hơn.

* (Dow Jones 11/9) So với phiên trước, giá đồng tại London giảm 1%, theo đà giảm của các loại hàng hoá; giá đồng tại Thượng Hải tăng 0,42%, do nhu cầu dự đoán thời gian tới sẽ tăng. Tại London, giá đồng giao ngay còn 6.960 USD/tấn so với 7.150 USD/tấn ngày 9/9/2008; giá đồng giao sau 3 tháng còn 6.889 USD/tấn, giảm 61 USD so với phiên trước.

Giá đồng kỳ hạn tháng 11/2008 tại Thượng Hải tăng 230 Nhân dân tệ so phiên trước lên 55.390 Nhân dân tệ/tấn. Các thương nhân Thượng Hải cho rằng giá đồng đã ở mức đủ thấp để mua vào dự trữ. Mặc dù nhu cầu đồng tại Trung Quốc gần đây đã được cải thiện, song giá đồng tại London hiện đã giảm gần 20% so với mức kỷ lục hồi tháng 7/2008 do lo ngại về sức khoẻ nền kinh tế toàn cầu và USD tăng giá.

* (Reuters 11/9) Việc giảm giá đồng Rúp của Nga tuần qua trên thị trường tiền tệ không chỉ khiến các chuyên gia phân tích bối rối mà còn tác động tới cả người dân. Nhu cầu đối với USD tăng cao lần đầu tiên xuất hiện tại các điểm đổi ngoại tệ, khi tỷ giá đồng Rúp mà Ngân hàng trung ương Nga đưa ra đã giảm 3,8%.

Trong tuần qua, tại các điểm đổi ngoại tệ lúc nào cũng đông nghịt người, tỷ giá ngoại hối một ngày thay đổi vài lần. Kể từ ngày 3/9, Ngân hàng trung ương Nga đã sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ. Theo các chuyên gia, mỗi ngày, ngân hàng Nga bán ra từ 2,5-4 tỷ USD. Theo Ngân hàng trung ương Nga, đồng Rúp giảm giá sẽ góp phần hạn chế nhập khẩu, giảm bớt dòng vốn rút ra, duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu và sản xuất.

* (Reuters 11/9) Trên nhiều thị trường, giá tiêu xuất khẩu nhìn chung ổn định, riêng Brazil vẫn duy trì đà giảm giá. Hiện giá tiêu MG1 (Asta) của Brazil xuất sang New York đạt 3.300-3.400 USD/tấn CIF; xuất qua cảng Lampong đạt 3.600 USD/tấn FOB.

Sản lượng tiêu Asta mới thu hoạch của Brazil sẽ đưa vào thị trường trong tháng 10 và 11 với giá 2.700 USD/tấn FOB; tiêu B1 được giao nhận hàng tháng 9 và 10 với giá 2.650 USD/tấn FOB. Vụ thu hoạch này Brazil mọng đợi sản lượng đạt 35.000 tấn, tồn kho từ vụ trước ước đạt 10.000-12.000 tấn. Sản lượng thu hoạch của Indonesia khoảng 10.000-15.000 tấn. Indonesia chào giá tiêu L Asta là 3.475-3.575 USD/tấn CIF; tiêu MG1 là 3.300-3.375 USD/tấn CIF.