17:09 14/10/2013

23 người tử vong trong vụ nổ xí nghiệp pháo hoa

Nhật Nam

Nhà máy Z121 đã tham gia bảo hiểm cho 100% cán bộ chính thức tại Bảo Việt Phú Thọ

Vào lúc 7h50 ngày 12/10, tại xí nghiệp pháo hoa thuộc nhà máy Z121 thuộc
 Bộ Quốc phòng đã xảy ra vụ cháy nổ trong kho pháo hoa khiến 24 người tử
 vong và gần 100 người bị thương.<br>
Vào lúc 7h50 ngày 12/10, tại xí nghiệp pháo hoa thuộc nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đã xảy ra vụ cháy nổ trong kho pháo hoa khiến 24 người tử vong và gần 100 người bị thương.<br>
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (thuộc Tập đoàn Bảo Việt) vừa có thông tin sơ bộ về thiệt hại và các mức chi trả bồi thường cho thiệt hại về người và tài sản tham gia bảo hiểm trong vụ cháy nổ ngày 12/10, tại xí nghiệp pháo hoa thuộc nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng (tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Theo số liệu tập hợp từ nhà bảo hiểm, thiệt hại ban đầu tính đến hết ngày 13/10 được xác định: về người, có 23 trường hợp tử vong, 71 trường hợp bị thương; về tài sản, ước thiệt hại là 52 tỷ đồng.

Bảo Việt cho biết, nhà máy Z121 đã tham gia bảo hiểm cho 100% cán bộ chính thức (3.074 người) tại Bảo Việt Phú Thọ với mức trách nhiệm bảo hiểm 20 triệu đồng/người/vụ và phạm vi bảo hiểm kết hợp con người 3 điều kiện A+B+C (điều kiện A: chết do ốm đau, bệnh tất - không phải do tai nạn; điều kiện B: chết do tai nạn, thương tật thân thể do tai nạn; điều kiện C: trợ cấp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản; trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản).

Ước tính Bảo Việt sẽ chi trả bồi thường cho thiệt hại về người (23 trường hợp tử vong và 71 trường hợp bị thương), xe ôtô với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào lúc 7h50 ngày 12/10, tại xí nghiệp pháo hoa thuộc nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đã xảy ra vụ cháy nổ trong kho pháo hoa. Nguyên nhân bước đầu, theo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, có thể do pháo hoa bị ẩm, tự bốc cháy dẫn tới nổ toàn bộ kho chứa.