21:47 22/02/2013

Bộ Công an thông báo việc bắt em trai Dương Chí Dũng

Nhật Bình

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa bắt đối tượng liên quan vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.<br>
Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.<br>
Theo thông báo của Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, ngày 22/2/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt, tạm giam đối với ông Dương Tự Trọng, sinh năm 1961, hiện công tác tại Tổng cục VII - Bộ Công an có hành vi phạm tội quy định tại điều 275 - Bộ luật Hình sự.

Trước khi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), ông Dương Tự Trọng làm Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Ông Dương Tự Trọng, quê quán tại Hải Dương, là em ruột ông Dương Chí Dũng -  nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Hồi đầu tháng 9/2012, Bộ Công an thông báo việc bắt giữ ông Dương Chí Dũng, đồng thời kêu gọi "những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng".

Ông Dương Chí Dũng, từng nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật Hình sự, do những hành vi trong thời kỳ công tác tại Vinalines.

Trước đó, liên quan đến vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an Thành phố Hải Phòng), trung tá Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Hải Phòng), thiếu uý Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an Thành phố Hải Phòng) và Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng).