11:59 09/10/2015

Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ sắp thăm Việt Nam

Ngọc Diệp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/10

Năm nay, Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao - Ảnh: AP.
Năm nay, Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao - Ảnh: AP.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8/10  về thông tin gần đây, có một số báo quốc tế nêu Chủ tịch nước, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 11, ông Lê Hải Bình cho biết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chính thức mời ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, và ông Tập đã nhận lời.

Gần đây nhất, ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc đã có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7/2015. Năm nay, Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao.

Về thông tin Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sang thăm Việt Nam trong tháng 11, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 7 vừa qua, Tổng bí thư đã mời Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam và ông đã vui vẻ nhận lời.

Hai bên đang thu xếp cho chuyến thăm này.

Trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam, Việt - Mỹ đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ  hai nước, trong đó khẳng định làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, ngoại giao, nhân quyền, an ninh và quốc phòng, phối kết hợp trong vấn đề khu vực và quốc tế. Năm nay, Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Mỹ cùng 10 nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa hoàn tất đàm phán sau 5 năm thảo luận. TPP được coi như một phần trong chiến lược “xoay trục” sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.