14:16 05/01/2011

Công chức, viên chức được nghỉ Tết Tân Mão 8 ngày

P.V

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết từ ngày 31/1 (28 Tết) đến ngày 7/2 (tức mùng 5 Tết)

Thời gian nghỉ Tết sẽ kéo dài hơn nhờ sự hoán đổi hợp lý.
Thời gian nghỉ Tết sẽ kéo dài hơn nhờ sự hoán đổi hợp lý.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Tân Mão sắp tới, cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ 8 ngày.

Cụ thể, ngày nghỉ được thực hiện từ thứ Hai 31/1/2011 (từ 28 Tết) đến hết ngày thứ Hai 7/2/2011 (mùng 5 Tết). Hai ngày nghỉ vào 31/1 và 1/2/2011 sẽ được sắp xếp làm thay vào thứ Bảy, ngày 29/1/2011 và Chủ nhật, ngày 30/1/2011 (tức 26, 27 Tết).

Nếu không có việc hoán đổi này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ chỉ được nghỉ Tết Tân Mão 6 ngày liền nhau (từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, Thủ tướng đồng ý thực hiện nghỉ vào thứ Hai, ngày 11/4/2011 (tức mùng 9/3 âm lịch) và đi làm thay vào thứ Bảy, ngày 9/4/2011. Như vậy là người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ Chủ nhật ngày 10/4/2011 đến hết thứ Ba ngày 12/4/2011 (mùng 10/3 âm lịch) trong dịp này.

Thủ tướng cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ Tết âm lịch và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội biết và thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ như trên. Còn đối với các doanh nghiệp, tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.