20:53 22/02/2013

CPI tháng Tết tại Hà Nội tăng 1,3%

Lan Anh

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2013 đã tăng 1,3% so với tháng trước

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội.
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội qua các tháng - Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội.
So với tháng 2/2012, CPI tại Thủ đô tháng này đã tăng 6,12% và tăng 2,25% so với tháng 12/2012.

Gói trọn Tết Nguyên đán Quý Tỵ, lễ tình nhân Valentine 14/2 nhưng mức tăng CPI của Hà Nội tháng 2 năm nay còn thấp hơn mức tăng của tháng 2/2012 (tăng 1,45%), tháng mà không rơi vào dịp Tết Nguyên đán.

Những biểu hiện trên là phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn của doanh nghiệp cũng như ngân sách hộ gia đình bị thu hẹp trong suốt cả năm vừa qua.

Diễn biến giá cả của 11 nhóm hàng chủ yếu cho thấy CPI tháng 2 năm nay tăng chủ yếu tập trung ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đóng góp đến 80% mức tăng chung khi ghi nhận ở mức tăng trên 2,5% so với tháng trước.

Trong đó, nhóm lương thực tăng dưới 1%, còn nhóm thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh trên 2%. Điều này phản ánh rõ nét nhất tác động của Tết Nguyên đán khiến nhu cầu ăn uống, thực phẩm tăng vọt.

Các nhóm hàng khác tăng nhẹ dao động từ 0,01% đến 0,97%, ngoại trừ nhóm giáo dục không đổi so tháng trước.

Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt là vàng và đô la Mỹ tiếp tục có diễn biến trái chiều ở các mức giảm 0,12% và tăng 0,03% so tháng trước.

Trước đó, Cục Thống kê Tp.HCM vừa công bố CPI tháng 2/2013 của thành phố tăng 1% so với tháng trước và  tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

Với diễn biến CPI tại hai thành phố lớn như vậy, nhiều dự báo cho rằng CPI của cả nước dự kiến tăng khoảng 1,3%.