10:01 01/10/2015

Đóng góp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

P.V

Ban Kinh tế Trung ương trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kinh tế Đảng" cho 98 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trưởng ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kinh tế Đảng" cho Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.<br>
Trưởng ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kinh tế Đảng" cho Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.<br>
Sáng ngày 30-9-2015 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2015). Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau gần 3 năm sau tái lập, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, Ban Kinh tế trung ương đã tiếp tục thu được những thành tích rất căn bản.

Qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế trung ương luôn được kế thừa và phát huy, đó là sự trung thành với Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ; đó là sự nỗ lực không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội và phục vụ sự lãnh đạo về kinh tế - xã hội của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban Kinh tế TƯ trong tham mưu các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  Theo đồng chí Lê Hồng Anh, “các báo cáo, đề án của Ban Kinh tế TƯ tham mưu, đề xuất có tầm nhìn chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, có trọng tâm, trọng điểm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao”.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Kinh tế trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để phản ánh kịp thời lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước.

Tập trung cao độ cho việc chuẩn bị các nội dung liên quan về phát triển kinh tế - xã hội phục vụ việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng để các hội nghị Trung ương sắp tới thông qua; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương và triển khai Kết luận của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương về lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là những chiến lược, sách lược đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững, tránh bẫy thu nhập trung bình; tham mưu giúp cấp ủy các địa phương trong việc xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Đại hội, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng nhất do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng. Cá nhân đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban và đồng chí Phó Trưởng Ban Trương Quang Nghĩa cũng đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất. 

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quyết định tặng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kinh tế Đảng” cho 98 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các đơn vị phối hợp công tác, các chuyên gia, cộng tác viên, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban qua các thời kỳ trong đó có Giáo sư  Đào Nguyên Cát, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.