14:50 26/08/2016

Formosa hứa chuyển nốt 250 triệu USD ngày 28/8

Trang Anh

Số tiền bồi thường của công ty Formosa sẽ được triển khai hỗ trợ theo quy định 15 ngày một lần và 45 ngày thì quyết toán

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, đến thời điểm này mới chỉ có tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về phương 
án hỗ trợ, còn 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa báo cáo.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, đến thời điểm này mới chỉ có tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về phương án hỗ trợ, còn 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa báo cáo.
Công ty Formosa Hà Tĩnh sẽ chuyển nốt cho Việt nam 250 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do doanh nghiệp này gây ra vào ngày 28/8 tới.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết tại hội nghị sơ kết hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán và thủy hải sản chết hàng loạt, diễn ra sáng 26/8.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, Formosa đã chuyển vào kho bạc 250 triệu USD tiền bồi thường. Còn 250 triệu USD còn lại, doanh nghiệp này đã hứa sẽ chuyển nốt vào ngày 28/8 tới đây.

Như vậy, nếu thực hiện đúng, toàn bộ số tiền 500 triệu USD bồi thường sẽ được quyết toán sau 45 ngày kể từ lúc triển khai và đúng 2 tháng sau khi doanh nghiệp này thừa nhận trách nhiệm gây ô nhiễm môi trường hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các địa phương về việc lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của các ngành, 4 địa phương bị thiệt hại. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về phương án hỗ trợ, còn 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa báo cáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cho biết, khi đã có phương án và tiêu chí của các tỉnh, số tiền bồi thường của công ty Formosa sẽ được triển khai hỗ trợ theo quy định: 15 ngày một lần và 45 ngày thì quyết toán.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh hôm 23/8 vừa qua, Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh Trần Nguyên Thành, cho biết, trong quá trình kiểm tra vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết luận Công ty Formosa thiếu sót 58 hạng mục trong bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Formosa đã hoàn thành 32 hạng mục. Dự kiến đến 30/12/2016, sẽ hoàn thành tiếp 22 hạng mục, cuối năm 2017 tiếp tục hoàn thiện 2 mục thuộc hạng mục kết nối giám sát ống khói, trước khi hoàn thành 2 mục còn lại thuộc hạng mục lắp đặt thêm bể sự cố nước thải của xưởng xử lý nước thải vào tháng 6/2018.

Trước thực tế đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa cho phép Formosa vận hành chính thức.