09:02 29/07/2015

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 2/9 bằng tiền xã hội hóa

Ngô Trang

Hà Nội và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quốc khánh vào dịp 2/9 tới

Vào 21h tối 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia 
Mỹ Đình và hồ Tây.<br>
Vào 21h tối 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.<br>
Được sự đồng ý của Chính phủ, Hà Nội và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quốc khánh vào dịp 2/9 tới.

Theo đó, sẽ có lễ mít tinh diễu binh vào sáng ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm, cùng lễ diễu hành với sự tham dự khoảng 10.000 người được huy động từ các quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Đặc biệt, trong lúc diễn ra lễ khai mạc chào cờ, hát quốc ca của lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình thì tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức bắn 21 phát súng đại bác.
 
Ngoài ra, Hà Nội cũng tổi chức một số hội nghị, hội thảo, toạ đàm truyền hình gặp gỡ nhân chứng lịch sử, triển lãm “Hào khí cách mạng mùa thu”, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao… tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát lớn; trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sân khấu quận Hà Đông…

Vào 21h tối 2/9, Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây..

Đại diện lãnh đạo Hà Nội khẳng định, việc bắn pháo hoa sẽ được thành phố tổ chức trên tinh thần tránh lãng phí, không hình thức và chắc chắn không dùng tiền ngân sách, mà được thực hiện bằng tiền xã hội hoá 100%.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số địa điểm thích hợp để phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp và phục vụ công tác điều hành lực lượng diễu binh, diễu hành.