10:08 02/09/2017

Hai thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/9

Song Hà

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm có Bộ gồm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng 2 Thứ trưởng

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm.<br>
Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định nghỉ hưu đối với một số cán bộ lãnh đạo cấp bộ từ ngày 1/9/2017.

Theo đó, Thủ tướng ký Quyết định 801/2017 về việc nghỉ hưu theo chế độ từ 1/9 đối với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu.

Thủ tướng cũng ký Quyết định 802/2017 về việc nghỉ hưu theo chế độ từ 1/9 đối với Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm.

Với các Quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các Thứ trưởng: Đặng Huy Đông, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thế Phương và Nguyễn Văn Trung.

Còn tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban lãnh đạo Bộ gồm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng 2 Thứ trưởng là Doãn Mậu Diệp và Đào Hồng Lan.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, bà Hồ Thị Kim Thoa đã đủ điều kiện để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy, Bộ Công Thương đã phê duyệt cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017.

Trước đó, sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, bà Hồ Thị Kim Thoa đã đủ điều kiện để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy, Bộ Công Thương đã phê duyệt cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017.